ÐTC chào thăm
các đoàn hành hương
tụ họp trong Quảng trường
Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chào thăm các đoàn hành hương tụ họp trong Quảng trường Thánh Phêrô.

Vatican - 03.02.99 - Như chúng tôi đã loan tin: sáng thứ Tư , mồng 3 tháng 2/1999 không có buổi tiếp kiến chung tại Thính Ðường Phaolô VI, vì ÐTC bị cảm lạnh từ ngày Chúa Nhật 31/01/99 vừa qua. Nhưng lúc 10:30, ÐTC đã ra cửa sổ phòng làm việc để chào thăm các đoàn hành hương tụ họp trong Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi ban Phép Lành, ngài nói ít lời sau đây:

"Chứng bệnh của mùa đông đã bắt buộc tôi phải đình các hoạt động trong những ngày này. Nhưng hôm nay tôi không thể không nói ít lời với anh chị em đến đây để gặp gỡ tôi như vẫn quen vào ngày thứ Tư. Các anh chị em rất thân mến, tôi chào thăm anh chị em hết thảy với tình yêu mến. Xin Chúa, mà chúng ta mừng lễ và chiêm ngưỡng hôm qua như Ánh Sáng, hướng dẫn đường cứu rỗi của mọi người, chiếu dọi trong đời sống mỗi một người trong chúng ta và đổ đầy niềm an vui và hòa bình của Người. Tôi chào thăm cách riêng các Thầy Sáu của Tổng Giáo Phận Milano và tất cả các linh mục, Tu Sĩ Nam, Nữ hiện diện tại đây". ÐTC nói tiếp: "Rồi tôi nghĩ đến cách riêng tất cả những ai đau khổ nhiều vì giá lạnh, nhất là những người không nhà cửa, nghĩ đến những nạn nhân của các vụ động đất, nghĩ đến các người già cả và các trẻ em. Ước gì mỗi một người nhận được sự giúp đỡ cần thiết". ÐTC kết thúc: "Tôi hy vọng rằng: những ngày tốt đẹp, nắng ấm chóng trở lại. Tôi ban Phép Lành đặc biệt cho mỗi một người trong anh chị em".

Sau đó, bằng tiếng Pháp, Tiếng Anh và Tây Ban Nha, ÐTC chào các đoàn hành hương nói các thứ tiếng này. Trước khi trở lại phòng, ÐTC chào thăm hai đoàn hành hương Ba Lan, đến từ Cracovia và Zakopane. Zakopane thuộc miền Núi thời danh Tara, nơi ÐTC thường đến nghỉ trong Mùa Hè, khi còn làm Tổng Giám Mục giáo phận Cracovia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page