Ý nghĩa ngày cầu nguyện
cho đời sống tận hiến

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ý nghĩa ngày cầu nguyện cho đời sống tận hiến.

Vatican - 2.02.99 - Thứ Ba 2 tháng 2/1999, Lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Ðền Thánh, đã được ÐTC chọn cách đây ba năm làm ngày cầu nguyện cho đời sống tận hiến. Trong sứ điệp đầu tiên gửi cho Hàng Giám Mục và cho các người tận hiến, dịp cử hành ngày cầu nguyện lần thứ nhất, ÐTC nhấn mạnh rằng: Việc cử hành này muốân giúp Giáo Hội luôn luôn đánh giá cao mỗi ngày mỗi nhiều hơn chứng tá của các người đã chọn theo Chúa Kitô cách gần gũi hơn, qua việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm và đồng thời muốn là cơ hội thuận tiện cho các người tận hiến ôn lại các dốc quyết, để làm sống lại những tâm tình hướng dẫn việc tận hiến của họ cho Thiên Chúa.

Tuyên bố trên đài Phát Thánh Vatican, Ðức Tổng Giám Mục Piergiorgio Silvano Nesti, tổng thư ký Bộ Tu Sĩ, đã nói như sau: "Việc lựa chọn Ngày cầu nguyện này mang ý nghĩa cao cả. Ngày mồng 2 tháng 2, trước đây đã là ngày các nam nữ tu sĩ tụ họp chung quanh ÐTC ở Roma và chung quanh giám mục trong mỗi một giáo phận, để cử hành Lễ có từ lâu đời của Việc Dâng Chúa trong Ðền Thánh. Lễ này mang ý nghĩa của ơn trao tặng, của sự hiến dâng bản thân cho Thiên Chúa. Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đã đem Con mình đến và hiến dâng Con cho Thiên Chúa. Ðời sống tận hiến cũng vậy có một ý nghĩa đích thực, nếu được biểu lộ như đời sống hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa và cho anh chị em, như Chúa Giêsu đã làm.

Vị Thư Ký Bộ Tu Sĩ còn nói thêm như sau: Trong năm cuối cùng của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá, năm được dành cho Chúa Cha, các người tận hiến phải ý thức nhiều hơn nữa về sứ mệnh của mình trên thế giới, bằng việc đáp lại sáng kiến của Thiên Chúa Cha, Ðấng đã gọi họ đến làm chứng cho các giá trị thiêng liêng cao quí hơn và làm chứng cho hạnh phúc đích thực tương lai. Các giá trị này được biểu lộ trong việc hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa mà thôi, nhờ những lời khuyên Phúc Âm về Khiết Tịnh, Vâng Lời và Khó Nghèo. Việc tận hiến này, nếu được sống cách trung thành và an vui, trở nên một lời ca ngợi liên lỉ dâng Chúa Ba Ngôi cực thánh, như Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng về đời sống tận hiến đã nói rõ. Ðời sống tận hiến là việc loan báo những gì Thiên Chúa Cha, qua trung gian Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần, hoàn tất với tình yêu thương của Người. Bậc tu sĩ biểu lộ sự cao cả của Nước Thiên Chúa trên hết các sự trần gian này và những sự đòi hỏi sau cùng; bậc tu sĩ cũng cho mọi người thấy rõ sự cao cả trổi vuợt về sức mạnh của Chúa Kitô hiển trị và quyền năng vô biên của Chúa Thánh Thần, đấng hoạt động cách kỳ diệu trong Giáo Hội. Ðức Tổng Giám Mục Nesti kết thúc: "Việc biểu lộ Tình yêu của Thiên Chúa trong thế gian sẽ được rõ ràng hơn, nếu các người tận hiến biết làm cho sự hiện diện yêu thương và cứu rỗi của Chúa Kitô, Ðấng tận hiến của Chúa Cha, vị được sai đến thế gian, trở nên hữu hình trong việc thánh hiến và tận hiến của họ. Các người tận hiến, một khi để mình được chinh phục bởi Người, sẽ sẵn sàng trở nên, trong cách nào đó, một sự kéo dài bản tính nhân loại của Người.... Ngày cầu nguyện này cho đời tận hiến là một lời mời gọi tha thiết, mạnh mẽ về suy tư và kiểm điểm lại việc hiến dâng của mình theo ánh sáng Tin Mừng và là lời mời gọi gửi đến tất cả các tín hữu hãy ý thức nhiều hơn về giá trị cao quí của đời tận hiến, cần thiết cho sự thánh thiện và cho sứ mệnh của Giáo Hội.


Con số Tu Sĩ nam nữ và Tu Hội trên cả thế giới

Con số Tu Sĩ nam nữ và Tu Hội trên cả thế giới.

Vatican - 2.02.99 - Nhân ngày cầu nguyện cho đời tận hiến, Bộ phụ trách về đời tận hiến, về các Hội Tông Ðồ và Tu Hội đời, đã cho công bố con số rõ ràng sau đây về các nam nữ tu sĩ và thành viên các Tu Hội trên cả thế giới:

Số các người tận hiến hiện nay, cả nam cả nữ là 1,070,000 ( một triệu 70 ngàn); trong số này có 140,687 vị là linh mục - 58,210 vị không có chức linh mục - 819,000 vị là nữ tu; trong số các nữ tu này có 55,709 vị sống đời chiêm niệm trong các Dòng Kín. Số các Tu Hội tùy thuộc quyền Giáo Hoàng là 1,582, trong đó có 242 Tu Hội nam - 1,340 Tu Hội nữ - Số Tu Hội tùy thuộc quyền giám mục giáo phận là: 1,800 cả nam, lẫn nữ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page