ÐTC tiếp
các viên chức Tòa Án Rota

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các viên chức Tòa Án Rota.

Vatican - 21.01.99 - Sáng thứ Năm, ngày 21/01/99, ÐTC đã tiếp các viên chức Tòa Án Rota. Tòa Án này có nhiệm vụ lo về việc bảo vệ tính cách thánh thiêng của Hôn Nhân Công Giáo, điều tra, cứu xét những nố hôn nhân được đưa đến Tòa: thành hay không thành, theo luật Thiên Chúa và luật Giáo Hội.

Trong diễn văn đọc cho các Viên chức Tòa Án Rota, ÐTC nhắc đến hiện tượng gia tăng mỗi ngày mỗi nhiều những trường hợp chung sống như vợ chồng trong thực tế mà không có gì ràng buộc cả; thêm vào đó, là những chiến dịch trong dự luận muốn hợp thức hóa những phối hợp giữa hai người cùng phái tính... Hiện tượng này phát xuất bởi việc sa đọa càng ngày càng lan rộng về ý nghĩa luân lý và tôn giáo của Hôn Nhân trong thời đại chúng ta. Hiện tượng này gây ảnh hưởng rất đáng lo ngại đối với đời sống cá nhân cũng như đời sống xã hội. Ðứng trước tình hình đáng lo ngại này, ÐTC không nhấn mạnh đến việc than phiền và lên án, nhưng ngài muốn lưu ý đến tính cách trầm trọng và tính cách không thể thay thế được của một số nguyên tắc nền tảng, như quan niệm đích thực về tình yêu đôi bạn giữa hai người khác phái tính, nhưng cùng đồng phẩm giá. ÐTC nhắc lại nguyên tắc nền tảng của Hôn Nhân: Hôn Nhân ở tại việc ưng thuận giữa hai người, nghĩa là việc chấp nhận có ý thức và trách nhiệm về một dấn thân, nhờ một hành động pháp luật; dấn thân trong việc trao tặng cho nhau, hai vợ chồng hứa công khai với nhau tình yêu hoàn toàn và dứt khoát. Vì thế đây là một dấn thân hiến thân; dấn thân hiến thân này mang theo ý chí về một tình yêu được trao cho nhau, tình yêu bất phân li và mở rộng cho việc sinh con cái. ÐTC nói: "Theo ánh sáng của các nguyên tắc này, thì có sự khác biệt chính yếu giữa một sự phối hợp đơn giản trên thực tại (việc chung sống như vợ chồng) và hôn nhân, trong đó tình yêu được đưa đến một dấn thân không những trên bình diện luân lý mà thôi, nhưng cả trên bình diện pháp luật cách nghiêm chỉnh nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page