ÐTC tiếp
Ủy Ban Hành Chánh tỉnh Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Ủy Ban Hành Chánh tỉnh Roma.

Vatican - 18.01.99 - Sáng thứ Hai, 18/01/99, ÐTC tiếp Hội Ðồng và Ủy Ban Hành Chánh Tỉnh Roma, do hai ông Alberto Pacucci, Chủ Tịch Hội Ðồng và Silvano Moffa, Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh, hướng dẫn, đến chúc mùng Năm Mới. Trong diễn văn, ÐTC nhấn mạnh đến ba điểm ưu tiên sau đây: Tình liên đới, giới trẻ và Ðại Toàn Xá. ÐTC nói: "Cộng đồng Công Giáo hiện diện trong lãnh thổ không cảm thấy mình xa lạ với các vấn đề của Tỉnh Roma và con người luôn luôn phải là con đường của dấn thân chính trị và hành chánh. Nếu thực sự việc rao giảng Tin Mừng, trong các hình thức khác nhau, và hoạt động chính trị và hành chánh, không có những mục tiêu và phương tiện trùng hợp nhau, nhưng ai đều thấy rõ rằng: hai công việc này có thể và phải gặp gỡ nhau trong sứ mệnh chung cho cả hai, tức là phục vụ con người". Trong các vấn đề ưu tiên được ÐTC nhắc lại trong diễn văn, trước hết phải kể đến thảm trạng của những sự nghèo khổ củ và mới. Dù có những tiến bộ không ai từ chối, trong xã hội hiện nay còn có đông những người vẫn phải sống không xứng đáng phẩm giá và không được lưu ý tới nhiều. Các người hèn yếu này đều bị lãng quên, vừa trở nên như một cái gì phụ thuộc càng ngày càng nhiều hơn, của xã hội giầu có, thay vì trở nên trung tâm của những lựa chọn và những hướng đi chung. Vì thế cần một loạt sáng kiến: những sáng kiến này, cũng nhờ vào những nghị lực phong phú của phong trào tự nguyện, nhằm lấy lại, thăng tiến và hòa đồng mỗi một người và những nhóm khác nhau.

Ưu tiên thứ hai được ÐTC nhấn mạnh của hoạt động chính trị là thế giới thanh niên. Ngài nói: "Thế hệ trẻ khẩn thiết cần có nền văn hóa, những lý tưởng và con đường thiêng liêng đích thực, mặc dù nhiều lúc có thể nói là họ vô ý thức, (cần) như liều thuốc chống lại chỗ trống về các giá trị, mà họ cảm thấy mình bị đe dọa. Gia đình, trường học, giáo phận, giáo xứ được mời đưa ra tất cả những nghị lực của mình, để đem đến cho thế giới thanh niên một xã hội và một tương lai đầy hy vọng".

Trong phần kết thúc bài diễn văn, ÐTC nói đến những đòi hỏi của Ðại Toàn Xá: Tất cả các thành viên của Giáo Hội và dân sự được mời gọi góp phần của mình. Ngài nói: "Ngoài việc là một biến cố thiêng liêng, Ðại Toàn Xá là cơ hợi của một việc canh tân sâu xa của xã hội, một đề nghị suy tư của những lựa chọn cá nhân và tập thể, một thời gian thuận tiện để tiến đến một bước quặt của đời sống của mỗi một người và của cộng đồng. Lời cầu chúc chân thành nhất của tôi gửi tới anh chị em là ước chi Ðại Toàn Xá ghi lại một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt cho mọi người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page