ÐTC tiếp
Hội Ðồng và Ủy Ban Hành Chính miền Lazio
đến chúc mừng Năm Mới"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Hội Ðồng và Ủy Ban Hành Chính miền Lazio đến chúc mừng Năm Mới.

Vatican - 16.01.99 - Sáng thứ Bảy,16/01/99, ÐTC tiếp các viên chức Hội Ðồng và Ủy Ban Hành Chính miền Lazio, do hai ông Piero Baladoni và Luca Borgomeo hướng dẫn, đến chúc mừng Năm Mới.

Bài diễn văn đọc cho các viên chức miền Lazio, là miền có thủ đô Roma, được tập trung vào Ðại Toàn Xá của Năm 2000. ÐTC nói: Ðại Toàn Xá, trong ý nghĩa sâu xa của biến cố này, vượt qua biên giới Giáo Hội và có liên hệ cả đến các vị quản trị đời sống công cộng. Các vị này có trách nhiệm thực hiện những chờ đợi về công bình và về tình liên đới của người dân, bằng việc tự vấn lương tâm luôn luôn xem mình đã cố gắng để đem đến cho mọi người những cơ hội thuận tiện hay không, nhất là về những gì liên hệ đến công ăn việc làm.

ÐTC nói tiếp: Ðại Toàn Xá là biến cố thiêng liêng, liên hệ trước hết đến đời sống các tín hữu. Nhưng, không ai có thể bỏ qua biến cố quan trọng của việc Chúa Kitô sinh ra cho toàn thể nhân loại, bỏ qua sự hiện diện sống động và tích cực của các tín hữu Kitô trên thế giới và bỏ qua những đòi hỏi liên lỉ về một cuộc canh tân sâu xa mà các lễ nghi của Ðại Toàn Xá được Giáo Hội cử hành cho cộng đồng các tín hữu; đây là một biến cố vĩ đại vượt qua biên giới của Giáo Hội, và trong cách nào đó liên hệ đến xã hội và các thể chế dân sự. Ðối với ÐTC, người có tin ngưỡng hay không tín ngưỡng đều được Ðại Toàn Xá thúc đẩy cách riêng đến việc suy tư về chương trình cứu rỗi như được ghi lại trong Thánh Kinh, để thu lượm những chỉ dẫn quí báu về sự cao cả của con người: con người gặp được sự nâng cao trọn vẹn của mình nơi Chúa Kitô. ÐTC nói: "Viễn tượng này thôi thúc các vị trách nhiệm hành chính suy tư lại phẩm chất của công việc phục vụ mình đối với người dân, thôi thúc tìm hiểu lại những lý do sâu xa của việc phục vụ này và lành mạnh hóa mỗi ngày một hơn những mục tiêu và thực hiện cách hoàn hảo công việc phục vụ này".

ÐTC còn nhắc thêm rằng: Ðại Toàn Xá là thời gian tái lập sự công bình của Thiên Chúa giữa loài người, theo truyền thống Thánh Kinh, được tiếp nhận và khai triển bởi giáo lý xã hội của Hội Thánh. ÐTC quả quyết: "Do việc suy tư về ý nghĩa sâu xa của Ðại Toàn Xá, các vị có trách nhiệm hành chính được thúc đẩy cộng tác một cách xây dựng với các lực lượng xã hội và kinh doanh, được thúc đẩy tìm kiếm một nền hòa bình: nền hòa bình chỉ phát xuất bởi việc khước từ các đặc ân và bởi việc tôn trọng các quyền của mọi người, nhất là của các người yếu hèn và bị loại ngoài lề xã hội. Các vị hành chính cũng được thúc đẩy trở nên những người cổ võ các cuộc đối thoại giữa người dân thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, hiện diện trong lãnh thổ của mình - được thúc đẩy chống lại mọi hình thức kỳ thị chủng tộc và bất khoan dung, được thúc đẩy đến gặp gỡ bằng mọi cách tất cả những ai cho tới lúc này bị trừng phạt trong những ước vọng chính đáng của họ. Trong dịp này, ÐTC đã tặng các vị hành chánh miền Lazio bức thư mới đây ngài gửi cho giới lao động trong khuôn khổ chuẩn bị Ðại Toàn Xá của Giáo Phận Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page