ÐTC tiếp
các Chủng Sinh và Ban Giám Ðốc, Giáo Sư
Chủng Viện miền Puglia (miền nam nước Ý)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Chủng Sinh và Ban Giám Ðốc, Giáo Sư Chủng Viện miền Puglia (miền nam nước Ý).

Vatican - 16.01.99 - Sáng thứ Bẩy, 16/01/99, ÐTC đã tiếp các Chủng Sinh, Ban Giám Ðốc và Giáo Sư Ðại Chủng Viện miền Puglia, miền nam nước Ý. Chủng Viện này do Ðức Thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914) lập ra cách đây 90 năm và sau đó được Ðức Pio XI (1922-1939) mở rộng thêm. Trong cuộc gặp gỡ này, ÐTC đã nhắc đến những suy tư sau đây: "Mỗi một chủng viện được thiết lập với một mục đích rất rõ ràng: chuẩn bị, trong bầu khí cầu nguyện, học hành và huynh đệ, các thừa tác viên tương lai của Giáo Hội. Thời kỳ tu luyện ở đây hoàn toàn được hướng về việc làm cách nào để có một sự biến đổi tâm hồn nơi các thanh niên tiến lên chức linh mục: sự biến đổi này sẽ thúc đẩy họ yêu mến và phục vụ cộng đồng Giáo Hội với chính những tâm tình của Chúa Kitô". Sau đó, ÐTC nhấn mạnh đến sự quan trọng của tính cách địa phương, đặc điểm của Chủng Viện miền Puglia, cũng như của Chủng Viện của các miền khác. Ngài nói: Chủng Viện miền thực ra chú trọng đến tính cách địa phương của cộng đồng và của các thừa tác viên của cộng đồng trong một lãnh thổ riêng; lãnh thổ này có thể nhận biết được bởi những nét địa dư, bởi những thăng trầm chung của lịch sử, bởi những biểu lộ đặc sắc của đời sống và văn hóa...

Như vậy Chủng Viện trở nên dụng cụ riêng biệt của các Giáo Hội địa phương và vì thế mỗi một khía cạnh của miền phải trở thành mục tiêu của việc học hành, nghiên cứu và của việc chuẩn bị trong chủng viện: từ việc gắn bó xưa kia với đức tin đến những lo lắng thời nay của việc tục hóa, từ lòng sùng đạo bình dân đến những chương trình về việc tái rao giảng Tin Mừng, từ việc di cư của cha ông xưa kia đến những hình thức đón tiếp các người tị nạn và di dân, từ nghề nông, chăn nuôi và chài lưới truyền thống đến những thay đổi, phát triển kinh tế và văn hóa của thời nay.

ÐTC kết thúc: "Cha tận tình cầu chúc rằng Chủng Viện miền Puglia trở nên trường huấn luyện các tông đồ, như các Vị Tiền Nhiệm của Cha đã muốn như vậy và Chủng Viện có thể đào tạo các linh mục thành những nguời hướng dẫn chắc chắn cho các tín hữu, theo gương Chúa Giêsu, Chủ Chăn nhân lành".


Back to Radio Veritas Asia Home Page