ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Bosnia-Erzegovina
đến viếng Toà Thánh "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Bosnia-Erzegovina "Ad Limina".

Vatican - 15.01.99 - Sáng thứ Sáu,15/01/99, ÐTC tiếp chung các Giám Mục Cộng Hòa Bosni-Erzegovin đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina), do Ðức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng Giám Mục giáo phận Sarajevo hướng dẫn. Trong diễn văn đọc cho các vị chủ chăn, sau nhiều năm chiến tranh, ÐTC đã khuyến khích các vị giám mục "hãy trở nên những sứ giả không biết mệt mỏi của sự hòa giải". Rồi ÐTC cầu chúc cho hết thảy, sau các vụ tàn phá của chiến tranh, "một tương lai tự do, liên đới và hòa bình".

Trong thời đại khó khăn sau chiến tranh và có nhiều hậu quả tàn phá trong miền Balcan, ÐTC nhìn về tương lai, và ca ngợi ý chí của người dân quyết lậïp lại đời sống bình thường. Chính trong bối cảnh này, ÐTC ca ngợi cách riêng quyết định của các Giám Mục Bosni-Erzegovin về việc dành Năm 1999 như là "Năm của Hòa Giải".

Nhắc lại lời của Ðức Hồng Y Vinko Puljic nói lên trong diễn văn chào mừng và tường trình về tình hình địa phương: "những vui mừng và những hy vọng, những lo lắng và những lo sợ" đã đánh dấu sâu đặm đời sống của Giáo Hội và trọn cả quê hương trong thập niên vừa qua, ÐTC không quên nói đến "nhiều vụ can thiệp của Tòa Thánh để đem lại hòa bình, tha thứ và hòa giải cho miền này". ÐTC cầu chúc như sau: ước gì miền này có thể trở nên, cùng với toàn miền Nam Châu Âu, một nơi ở của hòa bình, trong tôn trọng phẩm giá và các quyền của mọi người.

Sau những vụ tàn phá, ÐTC nhắc đến cách riêng bổn phận "tổ chức lại đời sống giáo phận và các giáo xứ và đồng thời bổn phận tiếp tục giúp đỡ các dân tộc địa phương xây dựng lại những gì đã bị phá hủy bởi sự tàn bạo của chiến tranh và bổn phận đem đến cho người dân niềm hy vọng về một tương lai hòa bình". ÐTC nói: "Xin quý Ðức Cha hãy tiếp tục bênh vực các quyền bất khả di nhượng của mỗi một con người và của mỗi một dân tộc, như các Ðức Cha đã làm từ lúc xẩy ra cuộc tranh chấp đẫm máu: cuộc tranh chấp này để lại sau đó những thù ghét, nghi kị chết chóc, di tản... vừa cưỡng ép cả một dân tộc phải ra đi khỏi miền đất mà họ đã sống từ bao thế kỷ". Trong các bóng tối hiện nay, ÐTC nhắc đến với nhiều lo lắng "việc chưa có giải pháp cho vấn đề gay go của việc các người tị nạn trở về làng mạc, thành phố của họ. Việc giải quyết này đòi những điều kiện không thiên vị giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo, nghĩa là không ủng họ bên này để gây thiệt hại cho bên kia". Ngài nói như sau: "Các quyền căn bản phải được bảo đảm cho mọi người, những cơ hội thuận tiện như vậy, cũng phải được đem đến cho mỗi một người".

Sau cùng, ÐTC nói đến việc đối thoại: cần phải tiếp tục với tinh thần của những vị chủ chăn, trong sự tôn trọng lãnh vực hoạt động của các người làm chính trị. Trong lãnh vực tôn giáo, ÐTC khuyến khích các Giám Mục Bosni-Erzegovin tiếp tục tin tưởng dấn thân cho công cuộc đại kết và đối thoại với anh chị em Chính Thống cũng như với các cộng đồng Do Thái và Hồi Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page