ÐTC tiếp các chuyên viên
của hai cơ quan Tòa Thánh
Thư Viện Vatican và
Sở Văn Thư Mật Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các chuyên viên của hai cơ quan Tòa Thánh: Thư Viện Vatican và Sở Văn Thư Mật Tòa Thánh.

Vatican - 15.01.99 - Sáng thứ Sáu, ÐTC tiếp các chuyên viên của Thư Viện Vatican và Sở Văn Thư Mật của Tòa Thánh. Trong diễn văn đọc cho các chuyên viên, ÐTC nói: Việc chăm lo cho không biết bao pho sách và những Văn Thư quí giá của Sở Văn Thư Mật và của Thư Viện Vatican là một công việc tế nhị và phức tạp. Công việc này không phải chỉ kê khai hay tu bổ là xong, nhưng còn là một việc sưu tầm chú ý, để biết những mục tiêu quan trọng hơn: là công bố những bản văn vô giá này, vừa xếp đặt để các tài liệu đó tùy quyền sử dụng của Tòa Thánh và của các học giả trên cả thế giới.

ÐTC nói: Trong các văn bản được giữ tại hai cơ quan này, các Vị Kế Nghiệp Phêrô thực ra đã thấy rõ: không những đây là những kho tàng quí báu về văn hóa và nghệ thuật, mà còn là một nền tảng cho việc tham khảo về Giáo Huấn của các Vị Giáo Hoàng và về chính lộâ trình của Giáo Hội. Rồi ngài thêm: "Các bản văn đáng tôn trọng này chứa đựng và truyền đi trong cách nào đó chính hồi ký của Giáo Hội và do đó tính cách liên tục của việc phục vụ tông đồ qua các thế kỷ, với những bóng tối và ánh sáng, cả hai cần biết đến và làm cho người khác biết đến, không một sợ hãi nào cả, trái lại với tâm hồn biết ơn dâng lên Chúa, Ðấng không bao giờ ngừng hướng dẫn Giáo Hội của Người giữa những thăng trầm của thế giới này".

Kết thúc bài nói chuyện, ÐTC tha thiết nhắn nhủ các viên chức của hai cơ quan Tòa Thánh, như sau: "Tôi cảm thấy có bổn phận nói riêng với anh chị em: Anh chị em hãy yêu mến, hãy tôn trọng và hãy bênh vực gia tài lớn lao này do các Vị Giáo Hoàng đã thiết lập trong các thế kỷ. Ðây là những tài sản quí báu của Tòa Thánh phải được gìn giữ một cách rất cẩn thận. Về các tài sản này, như mọi người đã rõ, chỉ có vị Giáo Hoàng mới có quyền định đoạt mà thôi. Vì thế, mỗi một người trong anh chị em hãy chu toàn nhiệm vụ quản lý, với sự chu đáo tối đa, những tài sản này của Tòa Thánh, với ý thức rõ ràng về việc phục vụ Giáo Hội và Thế Giới".


ÐTC tiếp Thủ Tướng Albanie

ÐTC tiếp Thủ Tướng Albanie.

Vatican - 15.01.99 - Trưa thứ Sáu, Tiến Sĩ Navarro Valls, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho phổ biến bản thông cáo sau đây:

"Sáng nay 15/01/99, ÐTC tiếp Ông Pandeli Majko, Chủ Tịch Hội Ðồng các Bộï Trưởng của Cộng Hòa Albanie. Chính Thủ Tướng sau đó đã gặp Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Trong buổi tiếp kiến, Ông Pandeli Majko đã trình bày về tình hình hiện nay của Albanie, trong bối cảnh của thời kỳ khó khăn tại Kosovo và miền Balkan".

Thông cáo viết tiếp: "Trong những cuộc gặp gỡ này hai bên cũng đã duyệt lại những mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước Albanie, sau khi công bố Hiến Pháp mới".

Theo đài Vatican, ÐTC cũng tiếp đoàn tùy tùng của Thủ Tướng, gồm có phu nhân và một số nhân vật trong Chính Phủ Albanie.

Sau Thủ Tướng Albanie, ÐTC tiếp Ðức Cha Julian Barrio Barrio (hai lần chữ Barrio), Tổng Giám Mục giáo phận Compostela (Tây Ban Nha) và đoàn tùy tùng. Tiếp sau đó, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục giáo phận Viena bên Áo Quốc, và Ðức Cha Jozef Zycinski, Tổng Giám Mục giáo phận Lublino, bên Ba Lan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page