ÐTC gửi sứ điệp
nhân dịp khai mạc
Năm Thánh Compostela (Tây Ban Nha)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp nhân dịp khai mạc Năm Thánh Compostela (Tây Ban Nha).

Vatican - 02.01.99 - Năm Thánh Compostela thứ 117 đã được khai mạc ngày 31 tháng 12/1998 vừa qua, trong nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela, thuộc xứ Galicia, miền bắc Tây Ban Nha, bằng lễ nghi truyền thống mở Cửa Thánh. Trong sứ điệp gửi cho Ðức Cha Julian Barrio, Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Compostela, và được Ðức Tổng Giám Mục đọc trong lễ nghi khai mạc, ÐTC viết như sau: Năm Thánh này là cơ hội thuận tiện để đem lại một thúc đẩy mới, với nghị lục mới, cho dấn thân truyền bá các giá trị Phúc Âm, bằng việc trình bày các giá trị này với thành tín mạnh mẽ cho các thế hệ trẻ và bằng việc làm thấm nhuần các giá trị đó vào đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

Tham dự lễ nghi khai mạc Năm Thánh có từng ngàn tín hữu đến từ các miền khác nhau của xứ Galicia và Tây Ban Nha, và từ nhiều nơi khác thuộc Châu Âu và trên thế giới, để lãnh ơn toàn xá. Santiago de Compostela, từ nhiều thế kỷ vẫn là điểm hành hương quan trọng của tất cả Châu Âu.

Năm Thánh Compostela , do ÐTC Callixto II lập ra năm 1122, có một sự liến kết với lòng sùng kính Thánh Tông Ðồ Giacobê Tiền. Hài cốt của Thánh Nhân được giữ trong nhà thờ chính tòa mang tên Ngài. Theo truyền thống, Năm Thánh Compostela được cử hành, khi ngày 25 tháng 7 lễ Tông Ðồ trùng vào ngày Chúa Nhật, như trong trường hợp năm nay 1999, năm vừa bắt đầu. Lần sau cùng xẩy ra vào năm 1993.

Tham dự lễ nghi mở Cửa Thánh có Ðức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám Mục giáo phận Madrid, trước đây là Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Compostela - Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, - Bộ Trưởng Tư Pháp, Bà Margarita Mariscal de Gante, đại diện chính phủ Tây Ban Nha và nhiều Giám Mục và Linh Mục.

Trong sứ điệp, ÐTC nhấn mạnh đến ý nghĩa riêng của đề tài đã được lựa chọn trước thềm của Ngàn Năm thứ ba, "Năm Toàn Xá Compostela, tiền đường của Năm Thánh 2000", bằng việc nhắc lại giá trị của "một tiến trình đích thực của việc trở lại, của việc suy tư và của việc cầu nguyện". Cách riêng, ÐTC đề cao việc tuốn đến đông đảo của các người hành hương từ khắp nơi, như một cơ hội để mở tâm hồn cho một cái nhìn chung bao quát cả hoàn cầu và cho việc hiểu nhau nhiều hơn giữa các dân tộc.

Sau cùng ÐTC khẩn xin sự bầu cử của Thánh Tông Ðồ Giacobê, để tất cả các người hành hương sẽ đến Compostela - trong cả năm Toàn Xá, theo ước tính có tới 8 triệu - tiến bước trên con đường vật chất và tinh thần, trong bầu khí của tình liên đới, nhất là đối với các người nghèo khổ hơn và trong bầu khí hòa bình giữa các dân tộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page