Tình trạng nhân quyền
tại Ðông Timor
ngày một tệ hại hơn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tình trạng nhân quyền tại Ðông Timor ngày một tệ hại hơn.

(UCAN ET 1029 28/05/99) - Ðông Timor (Dili) - Một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Ðông Timor vừa cho biết tình trạng nhân quyền tại lãnh thổ này đang ngày một trở nên tệ hại hơn, qua những vụ tấn công của các nhóm võ trang ủng hộ Indonesia nhắm vào những người Ðông Timor ủng hộ độc lập. Những vụ tấn công vẫn tiếp diễn tuy rằng Indonesia và Bồ Ðào Nha hai phe này đã ký một hòa ước qua trung gian của quân đội Indonesia.

Trong một thông cáo, tổ chức có tên gọi là "Luật Pháp, Quyền và Công Lý", cho biết, những vụ bắt bớ, sát hại, hôi của, đốt nhà, đang diễn ra hầu như mỗi ngày ở nhiều nơi trong lãnh thổ Ðông Timor. Bản thông cáo chỉ trích giới hữu trách về an ninh, nhất là cảnh sát, đã thất bại trong bổn phận duy trì an ninh và trật tự, tệ hơn nữa là còn bảo vệ những nhóm võ trang ủng hộ Indonesia. Tổ chức nhân quyền này cáo buộc rằng, hòa ước ký kết ngày 21/04/99 xem ra chỉ là một chiến thuật của quân đội Indonesia, tránh không cho Liên Hiệp Quốc can thiệp bằng quân sự để bảo vệ quyền chính trị của người dân Ðông Timor.


Back to Radio Veritas Asia Home Page