ÐTGM Giovanni Battista Re
từ Georgia trở về Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re từ Georgia trở về Roma.

Vatican - 17.08.99 - Sau những ngày viếng thăm và chủ sự thánh lễ thánh hiến nhà thờ dâng kính Ðức Maria linh hồn và xác lên trời ở thủ đô Tbilisi của Cộng Hòa Georgia, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, phó Quốc Vụ Khanh, đã trở về Roma chiều thứ Hai 16.08.99.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Georgia, Ðức Tổng Giám Mục xác nhận "ước muốn tha thiết của ÐTC được viếng thăm Cộng Hòa Georgia, một quốc gia ở trong trái tim của ngài". Ðức Cha Re nói thêm ngay rằng: Nhưng ngày giờ của chuyến viếng thăm cho tới lúc này chưa được ấn định và trong hoàn cảnh hiện nay không thể dự tính trước được. Giảng trong thánh lễ thánh hiến nhà thờ kính Ðức Maria lên trời, trước đây bị chế độ cộng sản tịch thu và dùng làm nhà thể thao, trước sự hiện diện của Nhà Cầm Quyền, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh và Ðức Cha Pasotto, giám quản Tông Tòa miền Caucase, Ðức Tổng Giám Mục nói rằng: Lễ nghi hôm nay làm sống lại bầu khí vui mừng của đầu thế kỷ này, lúc nhà thờ được khánh thành và làm phép lần thứ nhất. Nhưng niềm vui hôm nay còn lớn hơn nữa, bởi vì đền thờ này sau thời kỳ đau thương, bị biến thành nhà thể thao, nay được trả lại cho các người Công Giáo; với nhiều hy sinh, anh chị em đã tái thiết nơi phụng tự này. Ðức Cha Rê còn nói tiếp như sau: Ngày nay, đền thánh này được sửa lại và được đổi mới, trở lại nói lên tiếng nói thời đó, nghĩa là tiếng nói của đức tin sống động và của đức tin ban sự sống vĩnh cửu. Tại trung tâm của thành phố Tbilisi, giờ đây cũng như cách đây 200 năm, nhà thờ này hường về trời và được mở ra như một "ốc đảo" của hòa bình và của sự cầu nguyện cho tất cả những ai, trong yên tĩnh và trong suy tư, muốn tôi luyện tâm hồn bị đau khổ và lo lắng trong một xã hội náo động ngày nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page