Thánh Ðịa chờ đón
số khách hành hương kỷ lục
trong lịch sử

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thánh Ðịa chờ đón số khách hành hương kỷ lục trong lịch sử.

(Zenit 30/08/99) - Jerusalem - Với chỉ còn bốn tháng nữa là tới Ðại Năm Thánh 2000, Thánh Ðịa đang chuẩn bị để chào đón số khách hành hương kỷ lục trong lịch sử.

Vị quản thủ Thánh Ðịa, Linh Mục Giovanni Battistelli thừa nhận rằng số khách hành hương tới Thánh Ðịa sẽ đạt con số kỷ lục trong lịch sử của vùng đất này, và vai trò của ban quản thủ Thánh Ðịa sẽ được tập trú lãnh vực linh hướng và tôn giáo cho khách hành hương, trong khi vấn đề di chuyển, chổ ở của họ sẽ do chính quyền Israel và Palestine đảm nhiệm. Cha Batistelli cho biết như sau: "Chúng tôi đặc trách coi sóc các đền thờ và nơi thánh. Ðể chu toàn nhiệm vụ này, đặc biệt trong Ðại Năm Thánh 2000, chúng tôi phải thành lập một văn phòng để đứng ra làm trung gian với chính quyền địa phương để sắp đặt các chương trình sinh hoạt. Cụ thể hơn, chúng tôi có một văn phòng gọi là Trung Tâm Thông Tin Kitô. Trung tâm này sẽ đảm nhiệm công tác sắp xếp các chuyến hành hương và nghi lễ tại các nơi thánh".

Ban quản thủ Thánh Ðịa do các Linh Mục và Tu Huynh dòng Phanxicô coi sóc, với tổng cộng khoảng 300 người gồm Linh Mục, Tu Huynh và Giáo Dân. Số nhân sự này được phân phối tới 74 địa điểm trên khắp Israel, trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, Jordan, Syria, Libăng, Ai Cập, Cyprus và Rhodes. Các tu sĩ dòng Phanxicô tại Thánh Ðịa được biết đến nhiều vì tinh thần hiếu khách đối với vô số khách hành hương viếng thăm Thánh Ðịa hằng năm. Cũng giống như Thánh Phanxicô thành Assisi đã từng đến hành hương Thánh Ðịa dạo năm 1212 đến năm 1220, du khách đến hành hương Thánh Ðịa ước muốn được đi theo dấu chân của Chúa Giêsu và đồng thời đào sâu đức tin của họ nơi Ðấng là Con của Thiên Chúa và Mẹ Maria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page