Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ
tổ chức Hội Nghị Toàn Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ tổ chức Hội Nghị Toàn Quốc.

(UCAN IA2645.1026 4/05/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ dự tính tổ chức Hội Nghị Toàn Quốc (National Assembly) vào năm 2000 để đề ra một hướng đi mới cho giáo hội trong kỷ nguyên Kitô thứ ba.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN hôm thứ Sáu (30/04/99) vừa qua, Linh Mục George Pereira, phó tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho biết Hội Nghị Toàn Quốc này sẽ tìm cách mở rộng căn cứ cho công cuộc truyền giáo của giáo hội và giúp làm sáng tỏ những hiểu lầm về giáo hội. Ngoài ra hội nghị cũng nhắm tái khám phá di sản văn hóa của giáo hội đồng thời đào sâu đức tin của các tín hữu. Cha Pereira nói như sau: "Trong vòng 5 thập niên qua kể từ sau khi được độc lập, Ấn Ðộ đang cố gắng hết mình để xây dựng đất nước. Do đó giáo hội cảm thấy mình cũng cần phải đóng góp trong công tác xây dựng một xã hội mới và sống động trong nước. Theo chương trình, hội nghị toàn quốc dự tính sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2000 tại thành phố Bangalore ở miền Nam Ấn Ðộ. Trước đó, các chương trình canh tân sẽ được tổ chức ở các cấp giáo xứ, giáo phận và vùng. Hội nghị toàn quốc sẽ chứng minh căn tính đồng tham gia của tất cả các thành phần dân Chúa, qua sự tham gia của các giáo dân, các Tu Sĩ, Linh Mục và Giám Mục. Nogài ra hội nghị cũng sẽ tìm hiểu về tác động của Công Ðồng Vatican II trên giáo hội, trên công tác truyền giáo của giáo hội cũng như trên xã hội. Hội nghị sẽ mở đường đưa giáo hội Công Giáo Ấn Ðộ vào kỷ nguyên Kitô thứ ba, trong tư cách là một cộng đoàn lữ hành của Thiên Chúa trong tình đoàn kết với các anh chị em Ấn Ðộ khác không phải là người Kitô.

Toàn bộ chương trình đã được phát họa trong khóa họp của ủy ban thường trực Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, diễn ra tại thủ đô New Delhi vào ngày 15/04/99 vừa qua. Bắt đầu vào tháng Giêng năm 2000, mỗi giáo phận sẽ tổ chức một khóa hội thảo theo chủ đề: "Phương cách mới để trở thành Giáo Hội tiến đến một Xã Hội mới". Văn phòng đặc trách việc chuẩn bị Ðại Năm Thánh của Hội Ðồng Giám Mục đang soạn thảo tập tài liệu cho một khóa hội thảo khác về "Giáo Hội Một Cộng Ðoàn đầy Thánh Thần Chúa và được hướng dẫn bởi Thánh Thần" (Church, Spirit-Filled and Spirit-Led Community). Tài liệu này chứa đựng nhiều đề tài khác nhau về đời sống của giáo xứ và giáo phận. Các khóa hội thảo ở cấp giáo phận sẽ giúp cho các cộng đoàn Kitô trở thành một giáo hội mới, trong đó mỗi thành viên trở nên ý thức hơn về sứ mạng của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page