Cải tiến quan hệ
giữa Trung Quốc và Tòa Thánh?

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cải tiến quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh?

(Zenit 19/03/99) - Vatican - Tuy Chủ Tịch Giang Trạch Dân của Trung Quốc sẽ không đặt chân tới Tòa Thánh trong chuyến công du nước Ý của ông từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3/1999 này, nhưng trong những ngày vừa qua, đề tài thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đã được các viên chức ngoại giao và giới truyền thông chú ý cách đặc biệt.

Hôm thứ Năm (18/03/99), một phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc mong muốn cải tiến quan hệ với Tòa Thánh. Ước muốn này cũng đã được chính ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói đến trong nhiều dịp khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo "Người Ðưa Tin Chiều" (Corriere della Sera), được công bố hôm thứ Năm 18/03/99, chủ tịch Giang Trạch Dân của Trung Quốc đặt ra hai điều kiện để đi tới việc cải tiến quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Trước hết là Tòa Thánh cắt đứt quan hệ với Ðài Loan và thứ hai, Tòa Thánh phải ngưng dùng danh nghĩa tôn giáo để can dự vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.

Thực ra, ÐTC Gioan Phaolô II đã đề cập tới hai vấn đề này trong lá thư ngài gửi cho cố lãnh tụ Trung Quốc là ông Ðặng Tiểu Bình, dạo năm 1983. Toàn bộ nội dung lá thư này sẽ xuất hiện trong cuốn sách về cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II, sẽ được ra mặt vào cuối năm nay. Cuốn sách mang tựa đề: "Chứng Nhân của Hy Vọng: Cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II", do tác giả người Mỹ là ông George Weigel viết. Mới đây, tờ Panorama của Ý đã bật mí một vài đoạn trong lá thư. Lá thư của ÐTC gửi ông Ðặng Tiểu Bình có đoạn ghi như sau: "Tôi tin rằng, việc mưu tìm lợi ích chung của nhân loại khuyến khích một điều, mà điều này cũng là mong ước chân thành của tôi, đó là một sự liên lạc trực tiếp giữa Tòa Thánh và chính quyền nhân dân Trung Quốc". Sau khi ám chỉ tới mối giây hiệp thông giữa các tín hữu Công Giáo Trung Quốc với vị Giáo Hoàng và với tín hữu Công Giáo trên thế giới, ÐTC khẳng định trong lá thư rằng: "mối liên kết thiết yếu này của đức tin Công Giáo…. sẽ không làm hư hại cho lý tưởng và sự đoàn kết của Trung Quốc, hay có thể đe dọa tới sự độc lập và chủ quyền của nước này".

Liên quan tới vấn đề quan hệ với Ðài Loan, ÐTC nói đây là một vấn đề có thể giải quyết được giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Sự kiện Tòa Thánh đặt đại diện ngoại giao tại Ðài Loan, hoàn toàn không do tự ý của Tòa Thánh, nhưng vì bối cảnh lịch sử đã buộc Tòa Thánh phải dời Tòa Sứ Thần ra khỏi Bắc Kinh. Vì thế, ÐTC đã bày tỏ lạc quan rằng qua việc kỹ lưỡng nghiên cứu vấn đề, Tòa Thánh và Trung Quốc có thể đặt tới một giải pháp tích cực.

Ông Ðặng Tiểu Bình đã không trả lời lá thư này của ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page