Giáo hội Công Giáo Ðông Timor
giữ trung lập trong cuộc bỏ phiếu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo hội Công Giáo Ðông Timor giữ trung lập trong cuộc bỏ phiếu.

(UCAN ET2755.1028 17/05/99) - Ðông Timor (Dili) - Giáo hội Công Giáo Ðông Timor sẽ giữ thái độ trung lập trong cuộc bỏ phiếu vào ngày mùng 8 tháng 8/1999 tới đây để quyết định tương lai của lãnh thổ này, và giáo hội sẽ chấp nhận bất cứ lựa chọn nào của các cử tri.

Trong cuộc họp với khoảng 300 Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ tại Tiểu Chủng Viện Ðức Mẹ Fatima ở thủ phủ Dili ngày 13/05/99 vừa qua, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili đã nói như sau: "Hàng giáo phẩm cũng như các Tu Sĩ của giáo hội Ðông Timor sẽ không đứng về một bên nào. Bất cứ chọn lựa nào của các cử tri, dù là độc lập hay tự trị, cũng sẽ được giáo hội tôn trọng. Quyết định của đa số phải được chấp nhận với tinh thần cao thượng để chứng tỏ lòng tôn trọng người dân". Các Linh Mục Ðông Timor đề nghị để thêm các tổ chức nhân quyền độc lập, bao gồm Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của giáo phận Dili, vào trong danh sách của Ủy Ban giám sát thùng phiếu.

Theo Ðức Cha Belo, kể từ khi Bồ Ðào Nha và Indonesia ký kết thỏa thuận về quyền tự trị cho Ðông Timor, tất cả người dân tại lãnh thổ này đang đi vào một giai đoạn nghiêm trọng tiến tới tương lai của họ. Ðức Cha kêu gọi các Linh Mục và Tu Sĩ hãy cầu nguyện và giúp giải thích một cách tường tận và thành thật, cho các cử tri hiểu rõ những chi tiết trong bản thỏa thuận về quyền tự trị mà Indonesia sẽ trao cho họ. Ðể qua đó, họ có thể bỏ phiếu một cách khôn ngoan đúng với lương tâm của họ. Sau buổi họp, một cuộc tuần hành có rước nến đã diễn ra để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa người Ðông Timor. Khoảng 1,000 người, trong đó có cả các tín hữu Hồi Giáo, Tin Lành và Anh Giáo đã tham gia cuộc tuần hành. Trước khi mọi người giải tán ra về, Ðức Cha Basilio Do Nascimento, giám quản tông tòa Baucau, đã kêu gọi các Linh Mục và Tu Sĩ người Ðông Timor hãy trở thành những sứ giả của hòa bình và hòa giải cho tất cả người dân của lãnh thổ này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page