Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re
phó Quốc Vụ Khanh
chủ sự lễ Thánh Hiến Nhà Thờ tại Tbilisi
thủ đô Cộng Hòa Georgia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, phó Quốc Vụ Khanh, chủ sự lễ Thánh Hiến Nhà Thờ tại Tbilisi, thủ đô Cộng Hòa Georgia.

Tbilisi -13.08.99 - Ðối với người Công Giáo tại Cộng Hòa Georgia, Lễ Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời năm nay là một ngày lễ đặc biệt trọng thể và vui mừng. Tại thủ đô Tbilisi, Chúa Nhật 15.08.99 tới đây, Ðức Tổng Giám Mục Gioavnni Battistta Re, phó Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ cũ, nhưng được trùng tu và tái thiết trên chính địa điểm cũ. Nhà thờ cũ được xây cất vào cuối thế kỷ 19, dâng kính Ðức Mẹ lên trời. Công việc xây cất này trước hết nhờ vào dấn thân và hy sinh của các Cha Dòng Cappucins, với sự ủng hộ của Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, lúc đó gọi là Bộ Truyền Giáo (Propaganda Fide).

Nhà thờ cũ bị đóng cửa năm 1941 do lệnh của nhà cầm quyền cộng sản Liên Xô, sau đó đuợc dùng vào công việc hành chánh, rồi biến thành nhà thể thao. Thời gian lâu dài và đau buồn này chấm dứt năm 1994, lúc Georgia trở thành quốc gia độc lập và nhà thờ bị chế độ cộng sản chiếm, được trả lại cho cộng đồng Công Giáo.

Công việc tái thiết và trùng tu kéo dài trong gần 5 năm. Nay "nhà thể thao của chế độ Max xít" trở nên nơi phụng tự của các tín hữu tại thủ đô Tbilisi và được thánh hiến vào ngày lễ Ðức Mẹ lên trời 15.08.99 này.

Hiện diện trong lễ thánh hiến này có Ðức Tổng Giám Mục Peter Stephan Zurbrigen, Sứ Thần Tòa Thánh tại Georgia và Cha Giuse Pasotto, Giám Quản Tông Tòa miền Caucase; cha là người đã có nhiều công trong việc sửa lại nhà thờ dâng kính Ðức Mẹ lên trời ở thủ đô Tbilisi.

Nhân biến cố vui mừng của cộng đồng Công Giáo tại Tbilisi, ÐTC gửi một thư cho Cha Giuse Pasotto, để bày tỏ niềm vui của ngài với cộng đồng. Trong thư ÐTC gọi nhà thờ kính Ðức Maria lên trời là "một ý nghĩa biểu hiệu" của sự hiện diện công giáo tại Cộng Hòa miền Caucase. Ngài viết: "Ðây là một ngôi nhà được bàn tay con người xây cất, nhưng cũng là bức ảnh của mầu nhiệm Giáo Hội, được làm cho nên thánh bởi Máu Cực Thánh Chúa Kitô". ÐTC cầu chúc cho tất cả các tín hữu tại Cộng Hòa Georgia như sau: từ nay mỗi lần tụ họp cầu nguyêïn tại nơi thánh này, anh chị em hãy luôn luôn trở nên dấu hiệu và dụng cụ của việc trở lại và của đời sống mới, trong lúc tiến vào Ngàn Năm thứ Ba của Kỷ nguyên Kitô. Trong phần cuối bức thư, ÐTC khẩn xin sự bầu cử của Ðức Trinh Nữ Maria lên trời, để Người hướng dẫn Giáo Hội tại Georgia đến với ánh sáng bất diệt của Con cực thánh của Người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page