Giáo Hội Công Giáo
và một giáo phái Tin Lành Philippines
kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo và một giáo phái Tin Lành Philippines kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình.

(AFP 12/7/’99, Zenit 11/07/99) - Philippines (Manila) - Thứ Hai (12/07/99), một giáo phái Tin Lành Philippines đã kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ án tử hình, giữa lúc có thêm 5 tội nhân nữa sắp sửa bị tử hình trong tháng 7/1999 này và tháng 8/1999 tới đây.

Trong một thông cáo được công bố, giáo phái "Iglesia Ni Kristo" (Giáo Hội của Chúa Kitô) kêu gọi quốc hội Philippines duyệt lại luật tử hình. Giáo phái này có khoảng 3 triệu tín hữu trên toàn nước và có ảnh hưởng mạnh đối với chính phủ đương nhiệm, xét vì toàn bộ cử tri thuộc giáo phái này đã dồn phiếu cho Tổng Thống Joseph Estrada. Lời kêu gọi trên đây tạo áp lực chính trị lên Tổng Thống Estrada. Ông Estrada phải quyết định liệu ông có cho phép tiến hành việc tử hình 5 tội nhân sẽ bị mang ra tử hình hay không. Cả 5 người này bị kết án tử hình về tội hãm hiếp, 4 trong số 5 người này còn phạm tội giết người, vì họ đã giết luôn cả nạn nhân của họ. Thông cáo ghi nhận những tội ác ghê tởm mà các tội nhân đã phạm và họ phải bị trừng phạt, nhưng xét cho cùng thì việc tử hình những tội nhân này không phải là giải pháp tốt nhất. Một sự kiện khác cũng đáng lưu ý là hệ thống tư pháp cũng có những thiếu sót và khó tránh khỏi trường hợp những người vô tội bị xử oan.

Phát ngôn viên phủ Tổng Thống, ông Fernando Barican cho biết, Tổng Thống Estrada hoan nghênh lời gọi trên đây của giáo phái Iglesia Ni Kristo, và coi đây là một phần của cuộc tranh luận về án tử hình tại Philippines, một quốc gia có đa số theo Công Giáo. Trong năm nay, tổng cộng có 5 tội nhân đã bị tử hình tại Philippines. Mặc dù dân chúng nước này ủng hộ án tử hình, vì họ quan tâm tới nạn phạm pháp ngày một gia tăng. Tuy nhiên giáo hội Công Giáo Philippines và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã mạnh mẽ chống lại án tử hình, cũng như kêu gọi quốc hội Philippines hãy sửa đổi luật hình sự. Hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 7/1999, Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines, đã cực lực lên án việc tử hình ba tội nhân trong cùng một ngày. Ba người này bị kết án vì tội giết một cảnh sát viên trong một vụ cướp. Qua thông cáo được công bố, Ðức Tồng Giám Mục Oscar Cruz cho rằng, những vụ tử hình chỉ nuôi dưỡng thêm lòng căm hờn và thù ghét, và nhất là nó không giải quyết được nạn phạm pháp. Kinh nghiệm quá khứ cho thấy, luật tử hình không dẫn tới sự suy giảm nạn phạm pháp và giết người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page