Cuộc phỏng vấn
Vị Cáo Thỉnh vụ làm án
Phong Chân Phước Cha Pio
dành cho đài phát thanh Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc phỏng vấn Vị Cáo Thỉnh vụ làm án Phong Chân Phước Cha Pio dành cho đài phát thanh Vatican.

Vatican - 27.04.99 - Chúa Nhật 2.05.1999, Cha Pio, thuộc Dòng Cappucin, qua đời năm 1968, thọ 81 tuổi, một vị tu hành được người dân coi như Thánh Sống và được in dấu thánh Chúa, sẽ được tôn phong lên Bậc Chân Phước. Ðây là một lễ Phong Chân Phước duy nhất trong lịch sử Phong Thánh của Giáo Hội Công Giáo, xét về con số người tham dự lễ nghi. Sau đây là bài phỏng vấn Cha Paolino Rossi, cáo thỉnh viên của vụ làm án phong Chân Phước, trên đài Phát Thánh Vatican hôm thứ Ba 27.04.99:

Hỏi - Cha có biết Cha Pio không? Khi đọc văn kiện của vụ làm án phong Thánh và những tài liệu dồi dào như vậy, Cha nghĩ gì về hình ảnh của Cha Pio?

Ðáp - Tôi không được biết Cha Pio: Hình ảnh mà tôi có về ngài là hình ảnh của một người đã sống căn cước Kitô của mình cách nghiêm chỉnh, đã luôn luôn sống ơn gọi của mình với tình yêu, với chân thực và với trung tín. Cha đã yêu mến và sống đầy đủ Phúc Âm. Một người đã sống 50 năm trong đời "Cuộc Thương Khó Chúa Kitô", với vết thương nơi bàn tay, chân và cạnh sườn, vừa minh chứng cách hùng hồn rằng việc bắt chước Chúa Kitô có thể thực hiện được cả trong thế kỷ 20 này: đây là một sự kiện xem ra làm cho ta ngán sợ, nếu không có đức tin, lòng mến và ơn giúp của Thiên Chúa.

Hỏi - Nghiên cứu cuộc đời Cha Pio, cái gì thuyết phục Cha cách riêng về sự cao cả và sự thánh thiện của ngài?

Ðáp - Tôi xin nói đến ba điều đã thuyết phục tôi cách riêng về tính cách đích thực của con người của Thiên Chúa: trước hết những thành quả tốt lành đầy tinh thần Phúc Âm do ngài thông truyền cho các linh hồn - rồi sự khiêm tốn, cùng với sự khiêm tốn này ngài đã biết chấp nhận những thử thách xảy ra dồn giập trên ngài và sau cùng, việc ngài đã kiên trì hơn nửa thế kỷ trong một đời sống làm việc, hy sinh, theo sức loài nguời không thể được; Cha đã sống nhẫn nại, can đảm và kiên trì đến cùng.

Hỏi - Theo Cha, Sứ Ðiệp nào mạnh mẽ hơn cả Cha Pio để lại cho thế giới và cho Giáo Hội?

Ðáp - Cha Pio đã chọn đồng hóa và làm chứng cho sự đau khổ-và tình yêu của Chúa Kitô, Ðấng đem đến ơn cứu rỗi. Cha Pio là một Tu Sĩ biết đem lại hy vọng cho con người, biết trả lại đức tin cho những ai đã mất. Cha Pio là một sự khuyến khích: ngài kêu gọi con người thời nay tôn trọng quyền tối cao của Thiên Chúa và của Lề Luật của Người, nếu muốn sống còn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page