Khóa họp khoáng đại
về dân số và phát triển
của Liên Hiệp Quốc
không được phép biến phá thai
thành một "nhân quyền"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khóa họp khoáng đại về dân số và phát triển của Liên Hiệp Quốc không được phép biến phá thai thành một "nhân quyền".

(Zenit 11/07/99) - Hoa Kỳ (New York) - Các tổ chức toan tính biến phá thai thành một "nhân quyền", tại khóa họp khoáng đại về dân số và phát triển của Liên Hiệp Quốc vừa kết thúc, đã không đạt được mục tiêu của họ.

Khóa họp nói trên được triệu tập tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7/1999. Mục đích của khóa họp này là để duyệt xét lại thành quả của việc áp dụng các nghị quyết của Hội Nghị về Dân Số và Phát Triển, diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập cách đây 5 năm. Một trong đề tài được thảo luận và gây tranh luận và bất đồng ý kiến nhất trong khóa họp khoáng đại lần này, là việc các tổ chức ủng hộ cho rằng người trẻ có thể quyết định phá thai mà không cần ý kiến của cha mẹ, trong khi các nước chủ trương cho phá thai tự do thì ủng hộ "quyền phá thai" của người trẻ. Trong một thông cáo gửi tới hãng thông tấn Zenit, ông Peter Smith, giám đốc hành chánh của tổ chức "Liên Bang Quốc Tế cho Quyền Ðược Sống" (International Right to Life Federation), minh xác rằng, tài liệu chung kết của khóa họp khoáng đại vừa qua bị buộc phải xác nhận lập trường về dân số được quyết định tại khóa họp ở Cairo. Ðiều khoản 45 của tài liệu ghi rằng: "Bất cứ một điều luật hay sự sửa đổi nào liên quan tới vấn đề phá thai trong hệ thống y tế, chỉ có thể được quyết định trên cấp độ quốc gia hay địa phương, dựa theo tiến trình cải tổ luật pháp do quốc hội đưa ra mà thôi".

Với điều khoản này, tài liệu chung kết không hề xác nhận phá thai là một "nhân quyền", như các tổ chức ủng hộ phá thai từng tuyên bố trong và sau khóa họp khoáng đại. Hơn nữa, khóa họp khoáng đại vừa kết thúc tại New York không hề được phép sửa đổi các nghị quyết trong tuyên ngôn chung kết của Hội Nghị Về Dân Số và Phát Triển tại Cairo. Ðiều đáng tiếc là các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Canada và Na Uy đã không ngần ngại toan tính giải thích tài liệu chung kết ở New York theo những cách thức sẽ cho phép họ thực hiện chương trình dân số của riêng các quốc gia này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page