Tổng Thống Pakistan
kêu gọi người Hồi Giáo và Kitô Giáo
xây dựng hòa bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng Thống Pakistan kêu gọi người Hồi Giáo và Kitô Giáo xây dựng hòa bình.

(UCAN PA2560.1025 28/04/99) - Pakistan (Lahore) - Tổng Thống Rafiq Tarar của Pakistan kêu gọi người Hồi Giáo và Kitô Giáo trong nước hãy đoàn kết với một cương lĩnh chung để vãn hồi hòa bình trên thế giới, bởi vì Hồi Giáo cũng như Kitô Giáo đều tin vào những giá trị nhân bản cao cả nhất.

Thuyết trình tại một hội nghị đối thoại ở Lahore ngày 20/04/99 vừa qua, Tổng Thống Rafiq Tarar nói rằng, hòa bình thực sự chỉ có thể đạt tới được qua việc thanh tẩy dựa trên sự mạc khải của Ðấng Tối Cao và loại trừ những bất công chính trị và kinh tế. Ghi nhận tình trạng vắng bóng của hòa bình trên thế giới và sự xâm chiếm của các giá trị vật chất trong xã hội ngày nay, Tổng Thống Tarar cho rằng việc thanh tẩy xã hội và của từng cá nhân phải đưa tới những nỗ lực thăng tiến hòa bình và sự hòa hợp, xa tránh bất công và bách hại. Ông bày tỏ niềm xác quyết rằng cuộc đối thoại giữa người Kitô và Hồi Giáo sẽ đưa tới hòa bình và sự đổi mới tinh thần lâu dài, bởi vì Kitô giáo và Hồi Giáo rất gần gũi nhau trong niềm tin độc thần và coi trọng các lý tưởng hòa bình, công lý, tình yêu và khoan nhượng. Ông cũng cảm thấy khích lệ trước những nỗ lực đối thoại hiện nay tại Pakistan và cho rằng các cuộc đối thoại này nên được tổ chức thường xuyên hơn.

Hơn 300 người gồm các nhà lãnh đạo Kitô Giáo và Hồi Giáo, các nhà trí thức, đã tham dự hội nghị có chủ đề: "Hòa bình hoàn vũ và sự hòa hợp: Cuộc đối thoại giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo". Bài thuyết trình của Tổng Thống Rafiq Tarar cũng bày tỏ quan tâm trước sự kiện, là mặc dù nhân loại ngày nay đã và đang đạt được tiến bộ trong nhiều lãnh vực, nhưng cũng không thiếu những bạo động, sự man rợ và giết người hàng loạt đang xảy ra trên thế giới, kèm theo đó là sự phát sinh của chủ nghĩa tôn thờ vật chất, đang làm cho con người mất đi bản chất cao thượng. Ðại diện cho Kitô Giáo, Linh Mục James Channan, dòng Ða Minh và là Tổng Thư Ký ủy ban quan hệ liên tôn của Hội Ðồng Giám Mục Pakistan, đã trích dẫn các bài diễn văn của ÐTC Gioan Phaolô II, trong đó vị chủ chăn giáo hội Công Giáo hoàn vũ không ngừng kêu gọi người Kitô và tín đồ Hồi Giáo nên hợp tác với nhau để xây dựng hòa bình, sự hòa hợp và khoan nhượng. Cha Channan cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Pakistan đã quan tâm tới công tác thăng tiến cuộc đối thoại giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo, qua việc Tổng Thống Rafiq Tarar đến tham dự hội nghị. Về phần mình, các nhà lãnh đạo Hồi Giáo cam kết thăng tiến cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo ở mọi cấp độ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page