ÐTC nói đến
việc tôn phong hai Trẻ em Mục đồng
Phanxicô và Giaxinta lên bậc Chân Phước
trong buổi tiếp kiến chung
các Giám Mục Bồ Ðào Nha

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC nói đến việc tôn phong hai Trẻ em Mục đồng Phanxicô và Giaxinta lên bậc Chân Phước trong buổi tiếp kiến chung các Giám Mục Bồ Ðào Nha đến Roma viếng Tòa Thánh.

 Tin Roma: Sáng thứ Ba 30.11.99 chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các Giám Mục Bồ Ðào Nha kết thúc bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của ngài và bằng buổi tiếp kiến chung.

 Trong diễn văn dài bằng tiếng Bồ Ðào Nha trao cho từng vị, ÐTC nói đến việc tôn phong hai Trẻ em Mục đồng Phanxicô và Giaxinta lên bậc Chân Phước. Hai em đã cùng với người Chị họ, là Lucia dos Santos, đã được Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra từ ngày 13 tháng 5 năm 1917 và tiếp tục trong 5 tháng liền, vào mỗi ngày 13 mỗi tháng cho tới 13 tháng 10. Lần hiện ra cuối cùng này, Ðức Trinh Nữ Maria đã làm phép lạ cho Mặt trời quay trước mắt tùng trăm ngàn người. Từ đó đến nay, Fatima trở nên địa diểm hành hương của từng triệïu tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới, để thi hành sứ điệp Ðức Trinh Nữ đã trao cho ba em: Ăn năn sám hối, lần hạt Mân Côi và dâng mình cho Trái Tim cực sạch Người, để cầu nguyện cho Nước Nga trở lại và cho hòa bình thế giới.

 Hai em Phanxicô và Giaxinta đã qua đời sớm. Còn lại Lucia, năm nay 92 tuổi, tu Dòng Kín ở Coimbra, không xa Fatima. Chị đã được gặp Ðức Phaolô VI (1963-1978), lúc ngài đến Fatima mừng kỷ niệm 50 năm Ðức Trinh Nữ hiện ra, vào tháng 5 năm 1967; rồi Ðức Gioan Phaolô II hai lần tháng 5 năm 1982, một năm sau vụ mưu sát, và tháng 5 năm 1991, trong chuyến thăm mục vụ tại Bồ Ðào Nha, sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ.

 Tin về việc Phong Chân Phước cho hai em mục đồng đã được nói đến nhiều và không phải là một tin mới lạ. ÐTC đã muốn nhắc lại trong dịp gặp chung các Giám Mục Bồ Ðào Nha, nhưng ngài không thêm chi tiết nào khác. Thực sự sắc lệnh liên hệ đến việc tôn phong hai em lên bậc Chân Phước với việc công nhận một phép lạ do lời bầu cử của hai em, đã được Bộ Phong Thánh công bố tháng Sáu năm nay (1999) trước sự hiện diện của ÐTC. Trong những ngày vừa qua, Ðức Cha Serafim de Sousa Ferreira e Silva, giám mục giáo phận Leiria-Fatima, sau khi gặp ÐTC nhân dịp đến Roma viếng Tòa Thánh, đã tuyên bố trên Ðài Phát Thanh Công Giáo Bồ Ðào Nha rằng: ÐTC ước muốn đến Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000, để tôn phong hai em mục đồng lên bậc Chân Phước. Nhưng chuyến ra đi này chưa được xác nhận chính thức.

 Trong diễn văn trao cho các Giám Mục, được tập trung vào việc chuẩn bị thiêng liêng cho Ðại Toàn Xá nay đã gần kề, ÐTC nhắc lại kết quả của việc kiểm tra việc dự thánh lễ các ngày Chúa Nhật do các giám mục thực hiện năm 1991. Theo cuộc kiểm tra, thì số người dự thánh lễ tại Bồ Ðào Nha trung bình là 26%. Một con số ý nghĩa đối với một mục vụ khó khăn và mênh mông. ÐTC nhấn mạnh đến sự cần thiết "vượt qua khuynh hướng, rất được phổ biến" nhắm khước từ bất cứ trung gian cứu rỗi nào, vừa để cho mỗi người được quyền tự "dàn xếp" trực tiếp riêng với Thiên Chúa. ÐTC nhắc lại rằng: ơn cứu rỗi đến với chúng ta, trước tiên nhờ trung gian bản tính nhân loại lịch sử của Chúa Giêsu và, sau khi Người sống lại, qua Nhiệm Thể của Người, tức Giáo Hội. ÐTC nhắc đến kỷ luật của Giáo Hội liên hệ đến Bí Tích Sám Hối, "như con đường thông thường để được ơn tha thứ và ơn tháo giải các tội lỗi đã phạm sau Phép Rửa Tội. ÐTC nhắc lại rằng: việc tự ý tìm cách tách lìa ra khỏi những phương thế bí tích của ơn thánh và của ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã qui định, là một việc làm của người không suy nghĩ và tự phụ quá đáng. Với Tông Sắc tuyên bố Năm Thánh, có tên gọi là "Mầu nhiệm Nhập thể", ÐTC ước mong rằng: một trong các thành quả của Ðại Toàn Xá năm 2000 là việc trở về đông đảo của các tín hữu Kitô với việc lãnh Bí Tích Giải Tội. Về việc dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, ÐTC khuyến khích các giám mục làm sao, ngõ hầu, với một sư phạm mục vụ tế nhị, Năm Thánh trở nên một thời gian thuận lợi, dẫn đưa các tín hữu không sống đạo, trở về lại với sự dấn thân tham dự hằng tuần vào việc cử hành Thánh Lễ. Sau cùng, ÐTC nhắc đến hai ngăn trở lớn lao cần phải tránh trong việc mục vụ: đó là chủ nghĩa hoạt động vì hoạt động; và chủ nghĩa trần tục hóa, trong đó Thiên Chúa không có tiếng nói, và cũng không có chỗ giữa loài người.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page