Các tổ chức nhân quyền
và giáo hội lên án tử hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tổ chức nhân quyền và giáo hội lên án tử hình.

(AFP 25/06/99) - Philippines (Manila) - Thứ Sáu 25/06/99, các tổ chức nhân quyền và giáo hội Công Giáo Philippines đã đồng thanh lên án Tổng Thống Joseph Estrada vì ông này đã không ra lệnh hoãn lại cuộc tử hình một tội nhân.

Tội nhân Eduardo Agbayani bị hành quyết tại một nhà khám ở Manila thứ Sáu 25/06/99 về tội hãm hiếp con gái của ông dạo năm 1994, khi người con này chỉ mới 14 tuổi. Tổ chức có tên là "Liên Minh Chống Án Tử Hình" cho rằng, qua việc y án tử hình ông Agbayani, Tổng thống Estrada muốn chứng tỏ thành tích ủng hộ án tử hình của ông. Linh Mục Silvino Borres, phối hợp viên của liên minh chống án tử hình đã nói như sau: "Ông Estrada muốn nhắn gửi tới mọi người rằng ông vẫn là một người cứng cõi như các nhân vật mà ông thủ vai trên màn bạc, dạo thập niên 60; và lập trường ủng hộ án tử hình của ông vẫn không thay đổi". Theo cha Borres, Tổng Thống Estrada muốn tránh những lời cáo buộc là ông đang bắt đầu trở nên mềm dẻo hơn, sau khi ông ra lệnh hoãn lại việc hành quyết 7 tử tội, đúng ra bị tử hình trước ông Agbayani. Hoặc có thể, Tổng Thống Estrada đang ngày một ý thức được là ông đã sai lầm khi tuyên bố ủng hộ án tử hình.

Tội nhân Agbayani là người thứ hai bị tử hình tại Philippines sau 23 năm. Người thứ nhất là ông Leo Etchegaray, bị hành quyết dạo tháng Hai 1999 vừa qua, cũng vì tội hiếp dâm. Theo nhận định của Linh Mục Borres, thì sau vụ hành quyết mới nhất này, có lẽ sẽ có thêm hai hay ba tội nhân nữa bị tử hình, trước khi Tổng Thống Estrada trở lại hoãn án tử hình. Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines, phát biểu rằng, vụ tử hình mới nhất này chỉ tăng cường thêm quyết tâm của giáo hội Công Giáo, để tiếp tục vận động xin bãi bỏ hình thức xử tội dã man này. Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz nói như sau: "Giáo hội đang van nài và sẽ tiếp tục van nài, để cứu những mạng sống. Người ta có thể lắng nghe giáo hội hay bỏ ngoài tai. Tuy nhiên, giáo hội vẫn tiếp tục thi hành công tác thăng tiến và bảo vệ tính cách thánh thiêng của sự sống. Chúng tôi không phải là một giáo hội "không nghe, không thấy, và không nói gì", và chúng tôi cũng không phải là thành viên của một giáo hội hoan nghênh việc sát hại mạng sống hay hả hê trước những vụ tử hình".

Theo tin từ phủ Tổng Thống Philippines liền sau vụ hành quyết, thì Tổng Thống Estrada đã đổi ý vào giờ chót, muốn hoãn lại việc tử hình ông Agbayani. Tuy nhiên cú điện thoại của viên phụ tá Tổng Thống đã tới phòng xử án trễ vài phút, sau khi thuốc độc đã được tiêm vào cơ thể tội nhân. Ðược biết, Ðức Cha Teodoro Bacani, Giám Mục phụ tá Tổng Giám Phận Manila, đã liên lạc với Tổng Thống Estrada để can thiệp cho tội nhân và thuyết phục Tổng Thống tạm hoãn lại án tử hình ông Agbayani.


Back to Radio Veritas Asia Home Page