Hạ viện Hoa Kỳ
nghiêm cấm các khoản viện trợ
dành cho phá thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hạ viện Hoa Kỳ nghiêm cấm các khoản viện trợ dành cho phá thai.

Hoa Kỳ (Washington) - Hôm thứ Năm (29/07/99), hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cắt giảm khoảng trợ cấp tài chánh cho các tổ chức nước ngoài chuyên hoạt động phá thai. Quyết định này của hạ viện có thể dẫn tới việc tổng thống Clinton phủ quyết dự luật viện trợ của Hoa Kỳ cho nước ngoài, trị giá tới 12,6 tỉ Mỹ Kim.

Với 228 phiếu thuận và 200 phiếu chống, hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua quyết định nói trên như là một khoản tu chính đang được tranh luận tại lưỡng viện quốc hội. Khoản tu chính này cấm xử dụng quĩ liên bang để tài trợ cho các tổ chức chuyên về kế hoạch hóa gia đình ở nước ngoài. Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ điều này và cảnh cáo sẽ phủ quyết dự luật, nếu khoản tu chính này được kèm theo bản dự luật chung kết. Dân biểu Christopher Smith, thuộc đảng Cộng Hòa và là người đưa ra khoản tu chính nói trên đã nói như sau: "Ðiều khoản tu chính của chúng tôi xác nhận rằng, Hoa Kỳ phải tách ra khỏi các dịch vụ phá thai ở nước ngoài". Một vị dân biểu khác, cũng thuộc đảng Cộng Hòa, là ông Whip Tom Delay đã nói như sau: "Trong thời đại mà quan điểm của dân chúng Hoa Kỳ về phá thai đang thay đổi, ủng hộ phá thai ở các nước ngoài không thể trở thành chính sách của Hoa Kỳ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page