Ngày 28 tháng 9/1999
thánh lễ tưởng niệm
hai Ðức cố Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thánh lễ tưởng niệm hai Vị Giáo Hoàng qua đời cách đây 21 năm.

Vatican - 28.09.99 - Lúc 18 giờ thứ Ba 28.09.99, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, nhân danh ÐTC, ÐHY Bernardin Gantin, Niên trưởng Hội đồng Hồng Y, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm hai vị Giáo Hoàng: Ðức Phaolô VI (1963-1978) và Ðức Gioan Phaolô đệ nhất (26.08 - 28.09.1978) qua đời cách đây 21 năm. Ðức Phaolô VI qua đời tại Castelgandolfo mồng 6 tháng 8 năm 1978, Lễ Chúa biến hình trên Núi Tabor. Ðức Gioan Phaolô đệ nhất ngày 28 tháng 9 cũng năm 1978, trong nội Thành Vatican.

Vatican - 21.09.99 - Chiều thứ Ba 28 tháng 9/1999, nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Bernardin, Niên trưởng Hồng Y Ðoàn, sẽ chủ sự thánh lễ tưởng niệm hai Ðức cố Giáo Hoàng: Phaolô VI (1963-1978) và Gioan Phaolô đệ nhất, được bầu làm Giáo Hoàng ngày 26.08.1978, qua đời ngày 28.09.1978, sau 33 ngày. Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô Ðệ I là một trong các Triều Giáo Hoàng ngắn nhất trong lịch sử Giáo Hội. Ðức Phaolo VI đã quản trị Giáo Hội hơn 15 năm. Ngài là vị tiếp tục và hoàn tất Công Ðồng Chung Vatican II. Ngài cũng là vị Giáo Hoàng đầu tiên thực hiện các chuyến viếng thăm mục vụ trên thế giới. Với 9 chuyến đi, ngài đã viếng thăm năm Châu. Các hồ sơ về vụ làm án phong Chân Phước cho Ðức Phaolô VI trên cấp giáo phận (tức tại Brescia, sinh quán; tại Milano, nơi ngài làm Tổng Giám Mục trong 9 năm và tại Roma, giáo phận của ngài, lúc làm Giáo Hoàng) đã hoàn tất và đang được Bộ Phong Thánh cứu xét. Ðức Phaolô VI đã được tước hiệu "Vị Ðáng Kính" hay "Ðầy tớ Chúa". Nhưng để được tôn phong lên bậc Chân Phước, thì cần một phép lạ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page