Người Kitô Giáo và Hồi Giáo Pakistan
hợp tác tranh đấu
cho quyền của công nhân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người Kitô Giáo và Hồi Giáo Pakistan hợp tác tranh đấu cho quyền của công nhân.

(PA2635.1026 3/05/99) - Pakistan (Toba Tek Singh) - Nhân ngày Lễ Lao Ðộng 1/05/99 vừa qua, người Kitô Giáo và Hồi Giáo đã tỏ tình đoàn kết tranh đấu cho quyền của công nhân bằng cách tham gia một cuộc biểu tình và đi bộ.

Tại Toba Tek Singh, khoảng 2,000 người đã tham gia cuộc đi bộ Ngày 1/05/99, do ủy ban đặc trách về công nhân của giáo phận đứng ra tổ chức. Mục đích cuộc đi bộ là để gây ý thức về tình cảnh và quyền của công nhân tại Pakistan. Linh Mục Patrick Yousaf, chủ tịch ủy ban đã nói với các người tham dự biến cố này rằng, giá cả đời sống mắc mỏ ngày nay khiến cho các công nhân phải tranh đấu để được tăng lương và những quyền lợi khác. Việc cấm thành lập nghiệp đoàn không phải là giải pháp cho hoàn cảnh khó khăn của các công nhân. Thay vào đó, chính phủ nên ngồi xuống đối thoại với các lãnh tụ nghiệp đoàn để cùng nhau tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà nền kinh tế quốc gia đang phải đương đầu.

Sau cuộc đi bộ dài 2 kilômét trên những đoạn đường chính dẫn tới tòa thị sảnh thành phố Toba Tek Singh, ông Rana Azam, một vị luật sư người Hồi Giáo, đã bày tỏ niềm vui sướng về sự tham gia của đông đảo đủ các thành phần người Hồi Giáo, trong một biến cố do người Kitô Giáo đứng ra tổ chức. Theo ông, đây không chỉ là dấu hiệu của mối quan hệ ngày một bền chặt giữa hai cộng đoàn, hay là kết quả của những nỗ lực xây dựng cuộc sống liên tôn hòa hợp, nhưng nó còn cho thấy người Kitô Giáo luôn luôn tỏ ra mình có ý thức hơn những người khác. Ông cũng than phiền về việc chính phủ Pakistan không coi ngày Lễ Lao Ðộng là ngày lễ nghỉ, mặc dù Pakistan là một trong những nước ký tên vào bản tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về quyền của công nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page