Chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Georgia
có tiếng vang lớn và tích cực

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Georgia có tiếng vang lớn và tích cực.

Tbilisi - 11.11.99 - Nhật báo Công Giáo Tương Lai (Avvenire) số ra ngày 11.11.99 dành một bài về những phản ứng của chuyến viếng thăm vừa kết thúc của ÐTC tại Cộng Hòa Georgia. Bài báo đề tựa lớn sáu cột trên trang hai: "Nhờ ngài, hình ảnh của chúng tôi tại Tây Phương thay đổi. Phía dưới lời tựa này, nhật báo Công Giáo viết thêm như sau: Một tờ báo Moscowa lên án việc "việc phủ quyết" của vị Giáo Chủ Alexis đệ nhị, chống lại việc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại thủ đô Nga.

Trong bài báo, tờ Tương Lai viết: Tại Tbilisi chưa hết tiếng vang về chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Georgia. Tại thủ đô Georgia mọi người thỏa mãn và hãnh diện về việc Ðức Gioan Phaolô II đã chọn Georgia cho chuyến viếng thăm thứ nhất của ngài tại Cộng Ðồng các nước độc lập (Khối Nga). Tiếng vang của chuyến viếng thăm phản ảnh trên các báo chí xuất bản bằng tiếng Georgia, như tờ "Nhật báo Georgia", hoặc tờ "Ngày Mới", cũng như các báo bằng tiếng Nga, như tờ "Georgia tự do".

Trong một bài bình luận, ký giả Nodar Broladze viết: Việc Ðức Gioan Phaolô II đến viếng thăm đã có thể thực hiện được là nhờ vào việc thay đổi trong những năm vừa qua về hình ảnh của Georgia, nhờ vào những tiến bộ đã thực hiện được về dân chủ. Ký giả viết thêm: Chuyến viếng thăm của ÐTC, hơn nữa, cũng sẽ được dùng để lôi cuốn cái nhìn của các giới chính trị ảnh hưởng lớn của Tây Phương vào hình ảnh của Georgia. Tình hình kinh tế của Georgia tiếp tục tùy thuộc vào các giới chính trị này, vì Georgia chiếm một địa vị chiến thuật trong miền Caucase. Một biểu hiệu rất ý nghĩa được gán ghép cho sự hiện diện của Ðức Gioan Phaolô II tại Tbilisi: trùng hợp với ngày kỷ niệm 10 năm sụp đổ của Bức Tường Berlin. Trong biến cố này, nhiều nhà bình luận muốn thấy một điềm báo trước về tương lai của nền tự do bền bỉ của Georgia. Chính hình ảnh của Ðức Karol Wojtyla tự nó gây nên sự cảm phục và ngưỡng vọng.

Bà Nina Gugutsidze viết: "Papa Romeli" nghĩa là: Papa Roma, thường được các người Chính Thống gọi như vậy, một lần nữa đã tỏ ra cho mọi người thấy là một con nguời đặc biệt khiêm tốn: trong chuyến viếng thăm, ngài đã chọn nơi nghỉ cho mình và cho đoàn tùy tùng không phải một khách sạn 5 sao, nhưng một ngôi nhà mới được Hội Caritas Georgia xây cất để dùng làm trụ sở của các công việc từ thiện bác ái.

Bà Irina Baramidze, một nhà bình luận khác, phàn nàn về sự kiện này là Ðức Giáo Chủ Illia đệ nhị khuyến khích các tín hữu Chính Thống đừng dự thánh lễ do Ðức Gioan Phaolô II cử hành. Bà viết: "Tòa Giáo Chủ đã làm mọi cách để chuyến viếng thăm của Vị Lãnh Ðạo Giáo Hội Công Giáo Roma không ra khỏi giới hạn hoàn toàn chính trị và cũng không có tính cách tôn giáo và mục vụ. Chính vì lý do này Tòa Giáo Chủ chống lại việc cử hành thánh lễ tại Quảng Trường củ Rike ở thủ đô Tbilisi.

Tiếng vang của chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II còn thấy trên các báo chí xuất bản tại Moscowa. Một số báo lên án "việc phủ quyết" của Ðức Giáo Chủ Alexis đệ nhị: cho đến nay vẫn ngăn cản chuyến viếng thăm của ÐTC tại Nga. Tờ "Kommersant" nhận xét: Từ lâu tại Moscowa chờ đợi chuyến viếng thăm của ÐTC". Nhật báo này nhắc lại rằng "đã 20 năm nay" Ðức Gioan Phaolô II ước muốn viếng thăm Liên Bang Sô Viết. Trong năm 1989 - báo này viết tiếp - ÐTC đã được Tổng Thống Gorbaciov mời. Sau đó có nhiều vị đặc ủy của Bộ Ngoại Giao đến Vatican và sau ít năm Tòa Sứ Thần Tòa Thánh được mở tại Moscowa.

Trong khi chuẩn bị chuyến viếng thăm năm 1991, Ðức Gioan Phaolô II tuyên bố: "Sau cùng Công Lý đã thắng", và ngài coi chuyến viếng thăm Moscowa là "khẩn cấp và cần thiết". Nhưng Liên Bang Sô Viết và Tổng Thống Gorbaciov bị quên nhanh chóng. Tổng Thống Eltsin không xác nhận lời mời của Tổng Thống Gorbaciov.

Rồi tờ báo này thuật lại giai thoại sau đây: "Năm 1995, lúc Trung Tâm mới của Báo Chí Vatican được khánh thành, đặc phái viên của Hãng Thông Tấn Itar-Tass (Nga), ông Aleksej Bukalov, hỏi ÐTC: "Khi nào Ngài sẽ đến viếng thăm Moscowa?", Ðức Gioan Phaolô II trả lời cách khôi hài rằng: "Khi nào hãng thông tấn Tass sẽ loan báo". Ðặc phái viên kết thúc: Nhưng Hãng Thông Tấn Tass, tiếc thay, không vội vàng loan tin việc có thể viếng thăm. Bởi vì người chống lại chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II là chính Vị Giáo Chủ Alexis đệ nhị".


Back to Radio Veritas Asia Home Page