Tòa Sứ Thần tại Ấn Ðộ
và bộ ngoại giao nước này
chính thức loan báo ÐTC sẽ viếng thăm Ấn Ðộ
5-8 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Sứ Thần tại Ấn Ðộ và bộ ngoại giao nước này vừa chính thức loan báo ÐTC sẽ viếng thăm Ấn Ðộ, 5-8 tháng 11/1999.

(Reuters 1/09/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Tòa Sứ Thần tại Ấn Ðộ và bộ ngoại giao nước này vừa chính thức loan báo, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Ấn Ðộ từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11/1999, để công bố tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Một viên chức tại Tòa Sứ Thần ở Ấn Ðộ đã xác định thời gian của chuyến viếng thăm, đồng thời nói thêm là ÐTC chỉ có mặt thủ đô New Delhi mà thôi. Chi tiết của chuyến viếng thăm này còn đang trong vòng thảo luận. Một phái đoàn Tòa Thánh đang có mặt tại New Delhi để đúc kết chi tiết của chuyến viếng thăm. Viên chức Tòa Sứ Thần cũng minh xác rằng, chuyến viếng thăm của ÐTC không liên quan gì tới tiến trình án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, nhưng chính yếu chỉ là để công bố tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Trong khi đó, bộ ngoại giao Ấn Ðộ cũng ra một thông cáo nói rằng trong chuyến viếng thăm sắp tới tại Ấn Ðộ, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ có cuộc hội kiến với tổng thống Narayanan và các nhà lãnh đạo khác của chính phủ Ấn Ðộ. Chuyến viếng thăm Ấn Ðộ sẽ là chuyến viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Á Châu trong thiên niên kỷ thứ hai này, và cũng là chuyến viếng thăm đánh dấu 2000 năm sự hiện diện của Kitô Giáo tại đại lục này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page