Giáo Chủ Chính Thống Serbi
kêu gọi
đưa Tổng Thống Milosevic ra xét xử

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Chủ Chính Thống Serbi kêu gọi đưa Tổng Thống Milosevic ra xét xử.

(Zenit 11/07/99) - Ðức (Bonn) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây với nhật báo "Thế Giới vào Ngày Chủ Nhật" (Welt am Sonntag) của Ðức, Ðức Thượng Phụ Pavle, Giáo Chủ Chính Thống Serbi, kêu gọi đưa Tổng Thống Milosevic ra xét xử về tội chủ mưu những vụ thảm sát tại Kosovo.

Ðức Thượng Phụ Pavle đã nói như sau: "Thật là một điều hổ thẹn khi ông Milosevic, một tín hữu Kitô như chúng ta, lại có thể chà đạp lên những giá trị của Kitô Giáo. Ông Milosevic quyết định làm những điều mà ông ta đã làm trong tư cách là một người tự do; vì thế ông ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hành động của ông ta". Cũng trong cuộc phỏng vấn, vị Giáo Chủ Chính Thống Serbi đã bày tỏ hy vọng rằng có một ngày nào đó, người Serbi và người gốc Albania sẽ đi tới hòa giải, ngài nói tiếp: "Chúng tôi có cùng một tổ tiên. Từ bao lâu qua, chúng tôi đã sống chung với nhau mà không có vấn đề gì. Chúng tôi phải cố gắng để sống lại tinh thần này. Tôi tin chắc là NATO sẽ đảm nhiệm được công tác gìn giữ hòa bình trong vùng Balkan, và khi thời gian đến, người Serbi và Albanie sẽ chung sống với nhau trong hòa bình."

Tuy bày tỏ sự tin tưởng của mình về sứ mạng của NATO, nhưng Ðức Thượng Phụ Pavle cũng lập lại lời chỉ trích của ngài đối với cuộc dội bom do NATO chủ động. Ngài cho rằng NATO muốn áp đặt dân chủ tại Yugoslavia bằng khủng bố, bom đạn và tàn phá, mặc dù không thiếu những con đường khác để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Kosovo. Khi được hỏi rằng liệu ngài có tin là phe đối lập ở Belgrade có đủ sức mạnh để lên nắm quyền tại Yugoslavia hay không, Ðức Thượng Phụ Pavle trả lời rằng, những đối thủ của ông Milosevic là những người tốt và có khả năng dẫn đưa đất nước tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên ngài cũng cảnh cáo rằng họ phải đoàn kết với nhau để có đủ sức thuyết phục hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page