Nổ bom
tại nhà thờ Chính Thống Giáo
ở Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nổ bom tại nhà thờ Chính Thống Giáo ở Kosovo.

(AFP 1/08/99) - Kosovo (Pristina) - Ðại diện Liên Hiệp Quốc tại Kosovo, ông Bernard Kouchner đã lên án vụ nổ bom tại nhà thờ Chánh Tòa của Chính Thống Giáo tại thủ phủ Pristina của tỉnh Kosovo, trong khi một vị Linh Mục Chính Thống tại Kosovo gọi đây là một chiến dịch khủng bố có hệ thống chống người gốc Serbi, do các phần tử gốc Albanie cực đoan chủ mưu.

Vụ nổ bom xảy ra vào sáng sớm Chúa Nhật (1/08/99). Sức bom nổ rất mạnh làm rung chuyển các tòa nhà tại trung tâm thủ phủ Pristina. Ông Bernard Kouchner đã bày tỏ sự bất bình của ông với những lời như sau: "Tôi nghĩ rằng có những người muốn cố tình phá hoại biểu tượng của giáo hội chính thống Serbi tại Kosovo. Tôi cảm thấy hành động này là dứt khoát không thể chấp nhận được. Những vụ trả thù như thế này phải chấm dứt". Lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Kosovo đã mô tả là nhà thờ bị hư hại nhẹ vì bom nổ, và không có ai bị thiệt mạng hay bị thương tích trong vụ nổ này. Theo Linh Mục Sava của giáo hội Chính Thống Serbi tại Kosovo, thì vụ tấn công này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Cha Sava cho biết là kể từ khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đến Kosovo để thi hành nhiệm vụ, có hơn 30 nhà thờ và tu viện của giáo hội Chính Thống bị tấn công hay bị đập phá. Cha Sava nói như sau: "Trong lúc này, những người gốc Albanie cực đoan đang tổ chức một chiến dịch phá hoại có hệ thống nhắm vào các nhà thờ của Chính Thống Giáo, mục đích là để loại trừ tất cả mọi dấu tích của người gốc Serbi tại Kosovo".

Cha Sava cũng cho biết thêm là cha đã báo trước cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nhiều lần, rằng nhà thờ Chánh Tòa tại Pristina có thể bị tấn công. Nhà thờ Chánh Tòa này mới được xây cất, và người gốc Albanie coi đây là một sự thách thức từ phía người gốc Serbi. Người Albanie cho rằng đây một mưu toan nhắm thể hiện chủ quyền của người gốc Serbi tại Kosovo, và họ cũng than phiền là nhà thờ được xây trên mảnh đất của một đại học tại Pristina mà đúng ra phải được dùng cho mục tiêu giáo dục, thay vì tôn giáo.

Kể từ khi quân đội Serbi rút khỏi Kosovo và người gốc Albanie trở lại quê quán của họ, thì những vụ tấn công trả thù người Serbi ngày một nhiều, khiến cho người gốc Serbi phải chạy đi lánh nạn. Theo ước lượng, trong tổng số 200 ngàn người gốc Serbi tại Kosovo, đã có từ 80 đến 130 ngàn rời bỏ Kosovo. Cha Sava nói cha nghĩ rằng cộng đồng quốc tế không nên để cho những hành động trả thù man rợ này tiếp tục xảy ra, đồng thời lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nên điều tra nghiêm chỉnh để tìm ra thủ phạm gây nên tội ác này.

Thứ Sáu, ngày 30/07/99 vừa qua, Ðức Cha Artemije, Giám Mục Chính Thống tại Kosovo, đã chỉ trích lực lượng của Liên Hiệp Quốc là đã không tận lực đủ để bảo vệ những người gốc Serbi tại Kosovo. Ðức Cha Artemije được thủ tướng Gerhard Schroeder của Ðức mời tham dự cuộc họp thượng đỉnh tại Sarajevo, để bàn về việc tái lập ổn định trong vùng Balkan. Ðức Cha Artemije cũng lập lại lời kêu gọi Tổng Thống Slobodan Milosevic từ chức, không phải vì ông thua trận, nhưng vì ông là người đã gây ra cuộc khủng hoảng tại Kosovo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page