Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới
ủng hộ
lời kêu gọi Tổng Thống Milosevic từ chức

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới ủng hộ lời kêu gọi Tổng Thống Milosevic từ chức.

(Reuters 24/06/99) - Thụy Sĩ (Geneve) - Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới vừa lên tiếng ủng hộ việc Giáo Hội Chính Thống Serbia kêu gọi Tổng Thống Slobodan Milosevic và nội các của ông từ chức.

Trong một thông cáo công bố hôm thứ Năm (24/06/99), kèm với lá thư gửi cho Ðức Thượng Phụ Pavle, Giáo Chủ Chính Thống Serbia, Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới đã bày tỏ lòng thán phục đối với lập trường can đảm và rõ ràng của các Giám Mục Chính Thống Serbia. Lá thư có đoạn ghi như sau: "Với lập trường can đảm và rõ ràng này, tiếng nói của giáo hội đã được nghe, không chỉ riêng tại Yugoslavia mà thôi, nhưng còn trong cả cộng đồng quốc tế, trong các giáo hội tại Âu Châu và những nơi khác". Lá thư mang chữ ký của Mục Sư Konrad Raiser, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới, và của Bác Sĩ Keith Clements, Tổng Thư Ký Hội Ðồng các Giáo Hội Châu Âu. Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới, có trụ sở tại Geneve bên Thụy Sĩ, gồm khoảng 330 giáo hội thành viên thuộc các nước khác nhau, với tổng số tín hữu lên tới khoảng 500 triệu. Và Hội Ðồng Các Giáo Hội Châu Âu là đại diện cho các tín hữu Kitô thuộc 125 giáo hội Âu Châu, trong số này có Chính Thống Giáo Serbia và Chính Thống Giáo Albania.

Lá thư cũng bày tỏ sự cảm động trước quyết định của Ðức Thượng Phụ Pavle, tạm dời về thị trấn Pec, nằm về phía Tây tỉnh Kosovo, để trấn an những người Serbi đang rời bỏ tỉnh này để tránh bị những người gốc Albanie trả thù. Thư gửi Ðức Thượng Phụ Pavle cũng có đoạn ghi như sau: "Quyết định này của Ðức Thượng Phụ chắc chắn sẽ là một khích lệ to lớn cho dân chúng trong cộng đoàn người Serbi ở Kosovo, và có sức thuyết phục họ ở lại. Chúng tôi ý thức được sự quan tâm của Ðức Thượng Phụ đối với tình cảnh của người Kosovo gốc Albanie. Tội ác bị vi phạm mà chính họ là những nạn nhân, đang ngày một được khám phá ra. Trước trách nhiệm của Tổng Thống và Chính Phủ Liên Bang Yugoslavia, chúng tôi ý thức vai trò chủ yếu mà giáo hội Chính Thống Serbi được mời gọi gánh vác để giúp các tín hữu sống hòa hợp và thông cảm với nhau hơn trước những điều đã xảy ra. Cũng theo lá thư, thì tuần tới, từ ngày 29 tháng 6/1999 đến ngày 1 tháng 7/1999, cả hai Hội Ðồng các Giáo Hội Kitô sẽ gửi một phái đoàn hỗn hợp tới Kosovo, để hội kiến với Ðức Thượng Phụ Pavle và làm thế nào để trợ giúp các giáo hội Chính Thống tại Yugoslavia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page