Ðức Thượng Phụ Nga phê bình
về những diễn tiến tại Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thượng Phụ Nga phê bình về những diễn tiến tại Kosovo.

(Zenit 23/06/99) - Roma - Hôm thứ Ba (22/06/99), Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Chính Thống Nga, đã ra một thông cáo liên quan tới những diễn tiến tình hình tại Kosovo. Bày tỏ sự cám ơn về việc NATO ngưng cuộc không kích xuống Yugoslavia và Kosovo, nhưng Ðức Thượng Phụ Alexis II cũng nhấn mạnh rằng tình hình tại Kosovo vẫn còn những vấn đề khiến cho Giáo Hội Chính Thống Nga phải quan tâm.

Cụ thể, vị Giáo Chủ Chính Thống Nga đề cập tới những vụ đập phá và xúc phạm tới những nơi thánh thiêng của Chính Thống Giáo, các Linh Mục và Tu Sĩ Chính Thống Serbia bị đe dọa, và hàng chục ngàn người Serbi tại Kosovo phải rời bỏ tỉnh này để lánh nạn khỏi sự trả thù của người gốc Albanie. Ðặc biệt sự trả thù này đến từ các phần tử thuộc Quân Ðội Giải Phóng Kosovo, trong khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, không phải lúc nào cũng bảo vệ cho người Serbi được. Ðức Alexis II còn đi xa hơn khi ngài nói rằng thảm cảnh của người Serb và Chính Thống Giáo tại Kosovo lại không được giới truyền thông quốc tế tường thuật đầy đủ.

Sau những lời khích lệ gửi tới Ðức Thượng Phụ Pavle, Giáo Chủ, và các Tín Hữu Chính Thống Serbi, Ðức Alexis II đưa ra lời kêu gọi sau đây tới những người đang kiểm soát Kosovo: "Tôi yêu cầu tất cả những ai đang nắm trong tay quyền kiểm soát vùng này, hiện tại cũng như trong tương lai, hãy tận dụng mọi nỗ lực có thể để bảo vệ sự sống, sức khỏe, tự do và tài sản của người Serbi tại Kosovo, bảo vệ các Nhà Thờ và Tu Viện. Tôi tin rằng chỉ có sự giải giới hoàn toàn vũ khí nằm trong tay người dân, cũng như các nhóm võ trang bất hợp pháp, mới có thể kiến tạo được nền tảng hầu duy trì hòa bình và trật tự tại Kosovo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page