Giáo Hội Công Giáo Indonesia
kêu gọi tránh bạo động
trong cuộc vận động tranh cử

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Indonesia kêu gọi tránh bạo động trong cuộc vận động tranh cử.

(UCAN IJ2624.1026 4/05/99) - Indonesia (Yogyakarta) - Giáo Hội Công Giáo tại Trung Java của Indonesia cảnh cáo rằng cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7/06/99 tới đây sẽ trở thành vô hiệu quả nếu cuộc vận động tranh cử trước đó bị bao trùm bởi bầu khí bạo động.

Trong một khóa hội thảo cho các cử tri từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4/1999 vừa qua, Linh Mục Johannes Pujasumarta, cha chính Tổng Giáo Phận Semarang, đã nói như sau: "Giáo hội không muốn người dân Indonesia phải đổ máu vì các cuộc bầu cử trong năm 1999 này, bởi vì nếu có đổ máu thì cuộc bầu cử đó bị mất đi tính chất hợp pháp luân lý của nó. Bên cạnh việc tránh đổ máu, tiến trình bầu cử cần phải được tổ chức một cách cẩn trọng". Khoảng 50 lãnh tụ cộng đồng đã tham dự khóa hội thảo. Linh Mục Johannes Pujasumarta đã nói với các tham dự viên rằng, trong tư cách là những người lãnh đạo cộng đồng, họ phải khuyến khích các cử tri người Kitô hãy tích cực tham gia vào tiên trình bầu cử và những mạng lưới quan sát, để đảm bảo là cuộc bầu cử diễn ra trong công bằng, trong sạch và không có bạo động. Trách nhiệm chính yếu của họ không phải là cổ võ cho một đảng phái chính trị nào, nhưng là để hướng dẫn các cử tri người Kitô bỏ phiếu một cách hợp lý và khôn ngoan. Qua việc không ủng hộ bất cứ một đảng phái chính trị nào, họ góp phần giúp cho cuộc vận động tranh cử tránh được bạo động.


Back to Radio Veritas Asia Home Page