Báo "Người Quan Sát Roma"
tố cáo chính phủ Rwanda
mở chiến dịch chống lại Giáo Hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Báo "Người Quan Sát Roma" tố cáo chính phủ Rwanda mở chiến dịch chống lại Giáo Hội.

Vatican [Zenit 19/05/99] - Báo "Người Quan Sát Roma", cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, đã công khai tố cáo chính phủ Rwanda đang tung chiến dịch chống lại Giáo Hội.

Trong số ra ngày 19/05/99, Báo "Người Quan Sát Roma" đã viết như sau: "Hiện nay, đang thực sự có một chiến dịch nhằm bôi nhọ Giáo Hội Công Giáo tại Rwanda, khi trút lên Giáo Hội tất cả trách nhiệm về cuộc diệt chủng đối với người Tutsi hồi năm 1994".

Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican đưa ra lập trường trên đây tiếp theo việc bắt giữ Ðức Cha Augustin Misago, giám mục Gikongoro, mà chính phủ Rwanda cáo buộc có chủ mưu trong các cuộc sát hại. Tòa Thánh xem đây là một cuộc tuyên truyền chống Giáo Hội Công Giáo và là một thứ công lý phiến diện.

Ðức Cha Misago đã bị bắt giữ sau khi Tổng Thống Rwanda, ông Pasteur Bizimungu, đưa ra những lời buộc tội nhắm vào ngài hôm 7/04/99 vừa qua, nhân dịp tưởng niệm năm thứ năm cuộc diệt chủng. Mặc dù không thể đưa ra một bằng chứng cụ thể nào, Tổng Thống Rwanda vẫn buộc tội Ðức Cha vì vụ mất tích của 30 nữ sinh viên đến xin ngài che chở.

Ðức Cha Misago đã bác bỏ mọi can dự của ngài vào biến cố. Ngài đã trả lời cho từng lời cáo buộc, nhưng chính quyền vẫn không chịu cứu xét.

Nhận định về chiến dịch bôi nhọ Giáo Hội Công Giáo mà chính phủ Rwanda đang tung ra, báo "Người Quan Sát Roma" cảnh cáo rằng chính phủ nước này không những đang tạo ra chia rẽ, mà còn rơi vào nguy cơ hủy diệt xứ sở.


Back to Radio Veritas Asia Home Page