Các Ðức Giám Mục Pháp
lên tiếng về luật cho phép phá thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Ðức Giám Mục Pháp lên tiếng về luật cho phép phá thai.

Paris [Apic 27/07/99] - Hội Ðồng Giám Mục Pháp lên tiếng đả kích luật cho phép phá thai. Theo các Ðức Giám Mục Pháp, cách đây 25 năm, khi luật phá thai được ban hành, người ta vẫn còn xem hành động phá thai là một điều xấu. Nhưng hiện nay, một phần lớn trong xã hội Pháp xem hành động này là một "quyền cần phải tôn trọng".

Các Ðức Giám Mục Pháp đã có phản ứng như trên sau khi bà Martine Aubry, bộ trưởng về công ăn việc làm và liên đới, loan báo rằng chính phủ sẽ cứu xét lại một số điều khoản trong luật cho phép phá thai được ban hành hồi tháng Giêng năm 1975.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Ba [27/07/99], cha Stanislas Lalanne, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, nói rằng "25 năm sau, phá thai đã được xem như một quyền phải tôn trọng. Diễn tiến này không tạo ra ngạc nhiên nào là bởi vì từ nay người ta xem việc tước đọat sự sống của một người vô phương tự vệ là một việc bình thường."


Back to Radio Veritas Asia Home Page