Giáo Chủ Chính Thống Nga
đề nghị đem xác ướp của Lênin
ra khỏi Quảng Trường Ðỏ
và đưa đi chôn cất ở một nơi khác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Chủ Chính Thống Nga đề nghị đem xác ướp của Lênin ra khỏi Quảng Trường Ðỏ và đưa đi chôn cất ở một nơi khác.

(AFP, Reuters 24/05/99) - Nga (Mascơva) - Thứ Hai (24/05/99), Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Chính Thống Nga, đã đề nghị mang xác ướp của Lênin ra khỏi lăng ở Quảng Trường Ðỏ, và đưa đi chôn cất ở một nơi khác.

Trong cuộc gặp gỡ với các ký giả sau một cuộc diễn hành kính nhớ hai thánh tông đồ Cerillio và Methodiô ở Quảng Trường Ðỏ, Ðức Thượng Phụ Alexis II đã đưa ra lời phê bình như sau: "Quảng Trường Ðỏ là một Quảng Trường đẹp và chúng ta đã biến nó thành một nghĩa địa chôn cất các nhà cách mạng. Tôi hy vọng đến một lúc nào đó, người ta sẽ tìm ra một chỗ khác để chôn xác của những nhân vật quan trọng này. Thật là điều vô luân khi ngay tại trái tim của nước Nga này, các buổi đại nhạc hội và những sinh hoạt khác lại diễn ra ở Quảng Trường Ðỏ, kế bên các di hài". Ðức Alexis II cũng ngỏ ý rằng hài cốt của các lãnh tụ khác như Joseph Stalin, được dời khỏi mộ nằm dưới bức tường Ðỏ của Ðiện Cẩm Linh.

Lênin là người đã lãnh đạo cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917 tại Nga, mở màn cho sự cai trị của đảng cộng sản kéo dài hơn 7 thập niên tại nước này. Lênin qua đời ngày 21 tháng Giêng năm 1924. Bác bỏ lời yêu cầu của gia đình ông, các lãnh tụ cộng sản Nga đã ướp xác của ông và đặt trong lăng ở Quảng Trường Ðỏ cho công chúng kính viếng.

Lời phê bình trên đây của Ðức Thượng Phụ Alexis II đã thêm vào những cuộc tranh luận sôi nổi ở Nga kể từ sau khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ, đó là nên giải quyết như thế nào xác ướp của ông Lênin. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất ở Nga, thực hiện dạo tháng 4/1999 vừa qua, cho thấy, 57% người Nga đồng ý nên chôn cất xác ướp của ông Lênin. Mặc dù có sự chống đối mãnh liệt của phe cộng sản, Tổng Thống Boris Yeltsin cho biết, hai mục tiêu trong nhiệm kỳ cuối cùng này của ông, là chôn cất xác ướp của Lênin, cũng như của gia đình Nga Hoàng Nicolas II. Một trong hai mục tiêu này đã được thực hiện, với việc chôn cất hài cốt của gia đình Nga Hoàng Nicolas II tại St. Petersburg dạo tháng 7/1998 năm ngoái.


Back to Radio Veritas Asia Home Page