Ðức Gioan Phaolô II
có thể trúng giải thưởng Nobel
về Hòa Bình của năm 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Gioan Phaolô II có thể trúng giải thưởng Nobel về Hòa Bình của năm 1999.

Tin OSLO (Apic 24/09/99): Trích dẩn ý kiến của Ông Adam Daniel Rotfeld, giám đốc Học Viện Quốc Tế Nghiên Cứu về Hòa Bình tại STOCKHOLM, hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ (Apic), cho biết rằng Ðức Gioan Phaolô II là một trong ba ứng viên của giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1999. Hai ứng viên khác là Liên Hiệp Qước, và nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc, Ông WEI JINGSHENG.

Hiện một ủy ban chấm giải gồm 5 người, đang làm việc nghiêm chỉnh, cứu xét các hồ sơ, trước khi đi đến quyết định chính thức và công bố vào ngày 15 tháng 10/1999 tới nầy. Số tiền thưởng của Giải Nobel Hòa Bình năm 1999 nầy lên đến 960,000 mỹ kim (960 ngàn). Ông Adam Daniel Rotfeld đã cho hãng tin quốc tế Reuters biết ý kiến như sau: "Theo tôi, thì Ðức Gioan Phaolô II có thể trúng giải năm nay, bởi vì không ai đã làm việc cho Hòa Bình và An Ninh thế giới, như Ngài. Hơn nữa, Ngài là biểu tượng tốt của việc mừng kết thúc ngàn năm củ bắt đầu kỷ nguyên mới."


Back to Radio Veritas Asia Home Page