Ðức Giám Mục Fatima
loan báo lễ phong Chân Phước
cho hai em Phanxicô và Giacinta
hai trong ba em nhỏ
được Ðức Mẹ hiện ra
tại Cova de Iria năm 1917

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giám Mục Fatima loan báo lễ phong Chân Phước cho hai em Phanxicô và Giacinta, hai trong ba em nhỏ được Ðức Mẹ hiện ra tại Cova de Iria năm 1917.

Tin Fatima - 13.10.99 - Nhân dịp kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Ðức Trinh Nữ tại Fatima hôm thứ Tư 13.10.1999, và trước khoảng 100 ngàn tín hữu Công Giáo tụ họp tại Quảng Trường Fatima, để dự thánh lễ do Ðức Hồng Y Caha Brendan Daly, nguời Ái Nhĩ Lan, chủ sự, Ðức Cha Serafim de Sousa Ferreira e Silva, giám mục Fatima, đã chính thức loan báo rằng: Lễ phong Chân Phước cho hai em Phanxicô và Giacinta sẽ được thực hiện trong thời gian gần đây. Ðức Giám Mục cho biết thêm: Lễ Phong Chân Phước có thể sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2000 tại Roma. Ðáp lại thắc mắc của một số người: tại sao Lễ Phong Chân Phước không diễn ra tại Fatima? Ðức Cha de Sousa Ferreira e Silva trả lời là: tại Roma, để lễ Phong Chân Phước có tính cách quốc tế hơn và có ý nghĩa hơn trong Năm Ðại Toàn Xá.

Giảng trong thánh lễ ngày 13.10.99, Ðức Hồng Y Cahal Brendan Daly, giáo chủ Ái Nhĩ Lan, đã quả quyết rằng: "Việc trở lại tự do tôn giáo tại miền Ðông-Âu chắc chắn là thành quả của lời bầu cử của Ðức Trinh Nữ Maria". Tại Cova de Iria, (Fatima), chính Ðức Mẹ đã yêu cầu ba em và thế giới Công Giáo lần hạt Mân côi, để cầu nguyện cho Nước Nga trở lại.

Hai em Phanxicô (9 tuổi) và Giacinta Marto (7 tuổi) là hai anh em ruột, đã được Ðức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima (Cova de Iria), từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 10 năm1917, cùng với Lucia, 10 tuổi, chị họ của hai emPhanxicô và Giacinta Marto. Chị Lucia năm nay đã 92 tuổi, và hiện đang sống trong Tu Viện kín tại Coimbra, không xa Fatima. Chị Lucia đã được gặp Ðức Phaolô VI (1963-1978) vào tháng 5 năm 1967, lúc ngài hành hương tại Fatima, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ðức Mẹ hiện ra. Ðức Phaolô VI cũng là Vị Giáo Hoàng thứ nhất đến Fatima.

Sau đó, Chị còn được gặp Ðức Gioan Phaolô II hai lần: lần thứ nhất, vào ngày 13.05.1982, khi ngài đến Fatima để cảm ơn Ðức Mẹ đã cứu sống trong vụ mưu sát xẩy ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 13.05.1981. Lần thứ hai cũng tháng 5 năm 1991, sau khi chế độ cộng sản Trung-Ðông-Âu sụp đổ. Trong thánh lễ tại Fatima do ÐTC chủ sự, lần đầu tiên có sự hiện diện của Ðại Sứ Liên Xô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page