Giáo Chủ Chính Thống Serbia
kêu gọi người Serb đừng rời bỏ Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Chủ Chính Thống Serbia kêu gọi người Serb đừng rời bỏ Kosovo.

(AFP 18/06/99, Reuters 17/06/99) - Tin Yugoslavia (Gracanica) - Tối hôm thứ Năm vừa qua (17/06/99), Ðức Thượng Phụ Pavle, giáo chủ Chính Thống Giáo Serbia, đã tha thiết kêu gọi người Serb tại tỉnh Kosovo đừng rời bỏ lãnh thổ này.

Lên tiếng trước khoảng 1,500 người Serb tụ tập tại sân của Tu Viện Gracanica, nằm gần thủ phủ Pristina, Ðức Thượng Phụ Pavle tuyên bố như sau: "Từ nơi đây, tôi kêu gọi tất cả những người Serb tại Kosovo hãy can đảm lên và gắng sức chịu đựng". Ðức Thượng Phụ Pavle đã tới thủ phủ Pristina vào sáng thứ Năm 17/06/99, trên đường đi thị trấn Pec, nằm về phía nam Kosovo. Tại đây, tòa giáo chủ Chính Thống Serbia đã được thiết lập vào đầu thế kỷ thứ 12. Trong một bài phát biểu được truyền hình, Ðức Thượng Phụ Pavle, 84 tuổi, cho biết, ngài dự tính ở lại Pec trong một thời gian rất lâu, và ngài kêu gọi người Serb cũng như người Montenegro đừng bỏ nhà cửa của họ tại Kosovo để chạy đi nơi khác. Ðức Thượng Phụ Pavle đưa ra lời kêu gọi như sau: "Tôi đang gửi tới anh chị em lời kêu gọi tha thiết của một người cha, hỡi những anh chị em đang sống và chịu đau khổ tại Kosovo. Xin anh chị em đừng rời bỏ nhà cửa và những nơi thánh thiêng, đã có mặt tại Kosovo này từ nhiều thế kỷ qua. Tôi, trong tư cách là Thượng Phụ của anh chị em, đang trên đường tới Tòa Giáo Chủ tại Pec, ngôi tòa đầu tiên của tôi, và tôi dự tính sẽ ở lại đây với anh chị em trong một thời gian rất dài."

Theo tin tức ghi nhận được, thì hôm thứ Tư 16/06/99 vừa qua, Ðức Cha Artemeje Radosavljevic, vị Giám Mục duy nhất của Chính Thống Giáo tại Kosovo, đã rời bỏ nhà thờ Chính Tòa của ngài tại Prizen để lánh nạn, dưới sự bảo vệ của quân đội Ðức, thuộc NATO. Ðức Thượng Phụ Pavle cho biết, ngài sẽ tận dụng tất cả nỗ lực của ngài để đảm bảo sự an toàn mạng sống và tài sản của người Serb tại Kosovo. Tại Pristina, Ðức Thượng Phụ Pavle đã hội kiến với ông Sergio Vieira de Mello, đại diện Liên Hiệp Quốc tại Kosovo, cũng như tướng Michael Jackson, người cầm đầu lực lượng gìn giữ hòa bình. Vị Giáo Chủ Chính Thống Serbia cho biết ngài đã yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình đối xử công bằng với tất cả người dân Kosovo, bất luận họ thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào.


Back to Radio Veritas Asia Home Page