Quân Ðội Giải Phóng Kosovo
khủng bố một dòng nữ Chính Thống Giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quân Ðội Giải Phóng Kosovo khủng bố một dòng nữ Chính Thống Giáo.

(AFP 18/06/99) - Yugoslavia (Devic) - Các phiến quân thuộc Quân Ðội Giải Phóng Kosovo đã gieo rắc bạo động tâm lý trên 9 Nữ Tu và một Linh Mục tại một Tu Viện của Chính Thống Giáo Serbia tại Srbica thuộc Kosovo.

Thứ Sáu 18/06/99, Nữ Tu Anastasia, Bề Trên của Tu Viện nói trên cho hãng thông tấn AFP biết, khoảng 30 phiến quân thuộc Quân Ðội Giải Phóng Kosovo của người gốc Albanie, đã chiếm giữ nhà dòng của họ hôm Chúa Nhật (13/06/99). Ðây là một dòng nữ của Chính Thống Giáo Serbia tại Devic, nằm cách thị trấn Mitrovica thuộc phía Bắc Kosovo khoảng 20 kilômét về hướng Bắc. Giới thẩm quyền giáo hội Chính Thống Serbia tại Kosovo đã báo động cho quân đội Pháp, thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình đang kiểm soát miền Bắc Kosovo. Các binh sĩ Pháp đã được gửi tới nơi để bảo vệ Tu Viện này. Nữ Tu Anastasia cho biết thêm các phiến quân đã chiếm Tu Viện trong hai ngày. Và họ đã đập kính lồng các ảnh thánh trong tu viện. Bia mộ một vị thánh của Chính Thống Giáo, thánh Yonikos cũng bị đập vỡ. Vị Linh Mục cùng bị giữ cho biết họ không bị đánh đập, tuy nhiên các phiến quân đã cho nổ súng máy sau đầu của họ. Sau hai ngày, họ bỏ đi kèm theo những lời đe dọa rằng các Nữ Tu không được thông báo sự kiện này cho giới hữu trách. Ngoài ra họ cũng lấy theo bốn máy cày, hai xe hơi, máy phát điện và một số tiền mặt của Tu Viện.

Hôm thứ Năm vừa qua (17/06/99), Tòa Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo tại Kosovo cho biết, quân đội giải phóng Kosovo cũng đã đốt cháy hai Tu Viện có từ thời trung cổ của giáo hội Chính Thống Serbia. Các vụ bạo động xảy ra chống lại Chính Thống Giáo cũng như người Serb tại Kosovo, được coi là hành động trả thù của người gốc Albanie, giữa lúc quân đội và cảnh sát Yugoslavi đang rút ra khỏi tỉnh này và trao quyền kiểm soát an ninh lại cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Tình trạng này khiến cho nhiều người Serb tại Kosovo đang rời bỏ nơi này để tránh trở thành nạn nhân của người gốc Albanie. Theo ước tính, kể từ khi quân đội Yugoslavia rút ra khỏi Kosovo, có khoảng 50 ngàn người Serb đã rời bỏ Kosovo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page