Triển lãm Thánh Tích
của Thánh Phanxicô Xaviê
nhân dịp Lễ Mừng 450 năm
ngày Thánh Nhân đến Nhật Bản

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Triển lãm Thánh Tích của Thánh Phanxicô Xaviê nhân dịp Lễ Mừng 450 năm ngày Thánh Nhân đến Nhật Bản.

Tin KAGOSHIMA, Nhật Bản (UCAN) -- Ðông đảo dân chúng đã tụ họp tôn kính cánh tay phải và bàn tay của Thánh Phanxicô Xaviê tại Kagoshima trong dịp mừng 450 năm ngày vị thánh dòng Tên đến Nhật Bản. Xương thánh được đặt trước một bàn thờ trong thánh lễ mừng chính thức ngày 11-10-99, thu hút khoảng 5,600 người đến giáo phận Kagoshima. Ðặc sứ của Ðức Giáo Hoàng, Ðức Hồng Y Edmund Szoka đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế thánh lễ còn có Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật Bản là Ðức Tổng Giám mục Ambrose De Paoli và các Ðức Giám mục Nhật Bản, và cả Ðức Tổng Giám mục dòng Tên Guiseppe Pittau, thư ký Thánh Bộ Giáo dục Công giáo. Ðức Hồng y Szoka dùng tiếng Nhật trong suốt buổi lễ, kể cả bài giảng của ngài.

Một giáo dân 76 tuổi nói với hãng tin Công Giáo Á Châu như sau: "Tôi thực sự có ấn tượng khi chính mắt mình nhìn thấy bàn tay thánh của Thánh Xaviê, nhưng việc Ðức Hồng Y đặc sứ của ÐTC, thông thạo tiếng Nhật, càng gây ấn tượng hơn đối với tôi." Các vị Lãnh đạo các Giáo hội Kitô giáo và các nhóm Phật giáo khác đã tham dự thánh lễ được đưa tin trên nhiều tờ báo địa phương.

Linh mục Ogawa Yasutada nói với UCA News: "Ðây là niềm động viên cho một giáo phận nhỏ như giáo phận chúng tôi khi có nhiều người đến dự lễ." Việc trưng bày cánh tay và bàn tay của thánh nhân tại nhà thờ chính tòa trong hai ngày trước đó đã thu hút đông đảo người đến kính viếng. Một số người chờ suốt ba giờ để được chiêm ngắm thánh tích.

Một phụ nữ Công giáo 80 tuổi nói: "Tôi đã nhìn thấy bàn tay phải cách nay 50 năm, nhưng lần này tôi nhìn thấy rất gần. Tôi thực sự cảm kích."

Bàn tay Thánh Phanxicô Xaviê đã được đưa đến Kagoshima ngày 8-10-1999. Tháp tùng thánh tích có Ðức Tổng Giám mục Pittau, cựu bề trên miền dòng Tên tại Nhật Bản, và ngài đã tặng thánh tích cho Ðức Giám mục Paul Itonaga Shinichi, giáo phận Kagoshima. Thánh tích sẽ đi một vòng nước Nhật cho đến cuối tháng 10/1999. Việc nhiều thành phần tham dự các lễ kỷ niệm cho thấy rằng thánh nhân không chỉ được người Công giáo kính phục. Nhiều lá cờ nhỏ của Tòa Thánh xuất hiện tại thành phố Kagoshima, nơi mà nhiều lễ kỷ niệm được tổ chức. Tượng Thánh Xaviê và hai người bạn Nhật được khánh thành ngày 8-10-1999 tại nhà thờ chính tòa tưởng niệm Thánh Phanxicô của giáo phận và nhà thờ này được cung hiến vào tháng 9/1999.

Các đại sứ Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha tại Nhật đã dự lễ khánh thành tượng. Thánh nhân, một người dân vùng Basque ở miền bắc Tây Ban Nha, đã phục vụ miền truyền giáo châu Á của dòng Tên với trụ sở tại Goa, Ấn Ðộ. Một tượng là Yajiro, người tháp tùng thánh nhân từ Goa đến Nhật. Tượng kia là Bernardo, người Nhật đầu tiên được hân hạnh gặp gỡ Ðức Giáo hoàng và là người đầu tiên du học tại châu Âu, tại đại học Coimbra, Bồ Ðào Nha. Tên thật của Yajiro và Bernardo không được biết, nhưng theo sử liệu, hai người đều là dân Kagoshima.

Một ngàn người đã tham dự cuộc hội thảo quốc tế về Kagoshima ngày 9-10-1999 do Donald Keen thuộc Ðại học Columbia và nhiều chuyên viên trình bày. Những chuẩn bị cho lễ mừng đã bắt đầu từ năm 1992 với việc thành lập Hội kỷ niệm Thánh Phanxicô Xaviê do dân Kagoshima khởi xướng. Một trong hai chủ tịch của hội Shimazu Nobuhisa, người phát biểu trong lễ khánh thành tượng, là hậu duệ của tướng quân đã cho phép Thánh Phanxicô Xaviê rao giảng tại vùng Kagoshima. Vị kia là Yonemura Shuji, làm việc cho một công ty phát thanh địa phương, đã rất tích cực trong việc chuẩn bị các buổi lễ. Cảm kích về cuộc đời của Thánh Phanxicô và các bạn, ông sản xuất một chương trình truyền hình đặc biệt về các vị hồi năm 1993. Ông nói: "Càng nghiên cứu về thánh nhân và hai người bạn của ngài, tôi càng thích thú. Do đó, tôi đã tham gia vào các sự kiện và lễ hội liên quan đến các ngài." Vì chính quyền không thể can dự trực tiếp vào các việc tôn giáo tại Nhật Bản, những công dân như Yonemura là cầu nối giữa chính quyền và Giáo hội trong việc tổ chức lễ kỷ niệm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page