Giáo Hội Công Giáo Philippines
kêu gọi ngưng án tử hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Philippines kêu gọi ngưng án tử hình.

(AFP 25/05/99) - Philippines (Manila) - Thứ Ba (25/05/99), các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Philippines đã yêu cầu vị cố vấn tinh thần của Tổng Thống Estrada can thiệp, để xin ông Estrada hoãn án tử hình một tội nhân, dự trù sẽ bị tử hình vào thứ Sáu tới đây.

Ông Pablito Andan, bị kết án tử hình về tội hiếp dâm và sát hại một nữ sinh vào năm 1994. Hôm thứ Hai (24/05/99), tối cao pháp viện Philippines đã bác bỏ đơn kháng án của ông, và Tổng Thống Estrada đã ngỏ ý là ông sẽ không ân xá cho tội nhân này. Trong một cuộc họp báo tại Manila, Linh Mục Robert Reyes, Tổng Giám Ðốc của tổ chức có tên gọi là "Liên Minh Chống Án Tử Hình" cho biết, tổ chức này sẽ yêu cầu ông Mike Velarde, lãnh tụ của nhóm El Shaddai, một phong trào Thánh Linh Công Giáo, can thiệp với Tổng Thống Estrada để xin hoãn án tử hình này. Ông Mike Velarde là cố vấn tinh thần cho Tổng Thống Estrada, và tháng 4/1999 vừa qua, ông đã thuyết phục Tổng Thống Estrada hoãn án tử hình trong vòng 90 ngày cho 3 người. 3 người này bị kết án tử hình về tội giết chết một cảnh sát viên trong một vụ cướp.

Hội Ðồng Giám Mục Philippines là thành viên của tổ chức chống án tử hình nói trên. Linh Mục Robert Reyes nói trong cuộc họp báo như sau: "Nếu lãnh tụ Mike Velarde của nhóm El Shaddai, là một Kitô hữu chân chính, thì ông phải bảo vệ mạng sống của một tín hữu Kitô khác. Ðiều gì sẽ xảy ra nếu tử tội Pablito Andan không phải là thủ phạm trong vụ án này. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm, sau khi ông bị tử hình?" Theo cha Reyes, có nhiều kẽ hở trong vụ án này, và rất có thể là ông Andan vô tội. Nếu bị tử hình vào thứ Sáu tuần này, ông Andan sẽ là người thứ hai bị tử hình tại Philippines trong năm nay (1999). Ngày 5/02/99 vừa qua, ông Leo Etchagaray trở thành người đầu tiên bị tử hình tại Philippines từ 23 năm qua. Cũng trong cuộc họp báo ngày thứ Ba (25/05/99), Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines, đã nhắc lại lập trường chống án tử hình của giáo hội Công Giáo, tuy nhiên ngài cũng thừa nhận sự kiện là, tỉ lệ dân số ủng hộ án tử hình rất cao. Theo Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, điều này cũng dễ hiểu, vì người dân quá lo sợ trước nạn tội ác đang ngày một gia tăng tại Philippines. Họ coi án tử hình như là một giải pháp ngăn ngừa nạn tội phạm. Ða số gia đình các nạn nhân cũng muốn kẻ phạm tội bị tử hình, tuy nhiên án tử hình không bao giờ có thể là nguồn chữa lành vết thương của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page