Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản
yêu cầu Tổng Thống Habibie
cho phép Liên Hiệp Quốc
đến giám sát tại Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản yêu cầu Tổng Thống Habibie cho phép Liên Hiệp Quốc đến giám sát tại Ðông Timor.

(UCAN AS 2540.1025 26/04/99- AFP 27/04/99) - Nhật Bản (Tokyo) - Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Nhật Bản đã kêu gọi Tổng Thống Jusuf Habibie của Indonesia cho phép Liên Hiệp Quốc và các cơ quan khác đến giám sát nhân quyền tại Ðông Timor, đứng trước tình hình bạo động xảy ra hồi gần đây.

Trong một lá thư gửi Tổng Thống Habibie, Ủy Ban xin Tổng Thống Habibie lập tức và tiếp tục cho phép Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, của quốc tế cũng như tại địa phương được dễ dàng đi tới bất cứ nơi nào trong lãnh thổ của Ðông Timor để theo dõi tình hình nhân quyền. Trích dẫn báo cáo của Trung Tâm Nhân Quyền Ðông Timor, có trụ sở tại Australia, lá thư nói rằng các nhóm võ trang và quân đội Indonesia đã xử dụng súng và lựu đạn giết chết từ 25 tới 45 người trong một khuôn viên nhà thờ tại quận Liquisa, nằm cách thủ phủ Dili khoảng 40 kilômét về hướng Tây. Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của giáo hội Công Giáo Nhật yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra tường tận và không thiên vị liên quan tới những báo cáo vi phạm nhân quyền ở Ðông Timor, đồng thời giải giới các toán võ trang có khuynh hướng ủng hộ việc sát nhập Ðông Timor vào lãnh thổ Indonesia.

Cũng liên quan tới Ðông Timor, thứ Ba 26/04/99, tổng thống Jusuf Habibie loan báo rằng cuộc bỏ phiếu của các cử tri Ðông Timor để chọn tự trị hay độc lập khỏi Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 8/08/99 tới đây, dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Tại buổi họp báo sau cuộc họp kéo dài bốn tiếng đồng hồ giữa ông với Thủ Tướng John Howard của Australia, ông Habibie nói rằng ông đã phê chuẩn bản dự thảo về thể thức tổ chức cuộc bầu cử này tại Ðông Timor. Ngày 8/08/99 được chọn để ông có đủ thời giờ báo cáo lên tân quốc hội Indonesia, hay còn gọi là Hội Ðồng Tham Vấn Nhân Dân, vào ngày 29/08/99. Ngoại Trưởng Ali Alatas của Indonesia sẽ mang bản dự thảo tới trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York để Indonesia và Bồ Ðào Nha cùng ký vào ngày 5/05/99 tới đây. Chiếu theo thỏa thuận giữa hai bên, Indonesia sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc bao gồm các toán cảnh sát dân sự đến từ sáu quốc gia, gồm Australia, Hoa Kỳ, Nhật, Ðức, Anh và Philippines, đến giám sát và duy trì an ninh cho cuộc bỏ phiếu đặc biệt này. Liên Hiệp Quốc có thể thêm vào danh sách này nếu muốn. Về phần mình Thủ Tướng John Howard loan báo Australia sẽ cung cấp 13 triệu Mỹ Kim trong tổng số 30 triệu Mỹ Kim, phí tổn thiết lập lực lượng cảnh sát dân sự giám sát cuộc bỏ phiếu ở Ðông Timor vào ngày 8/08/99. Cả hai bên cũng đồng ý tăng cường sự hiện diện của các tổ chức quốc tế khác, chẳng hạn Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, tại Ðông Timor trong dịp này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page