Dù bị bách hại
dù có chiến tranh
số người Công Giáo tại Sudan
vẫn gia tăng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dù bị bách hại, dù có chiến tranh, số người Công Giáo tại Sudan vẫn gia tăng.

Nairobi - 13.08.99 - Phát biểu trong Khóa Họp khoáng đại của các Giám Mục thuộc AMECEA (tổ chức miền bao gồm các Giám Mục miền đông Châu Phi nói tiếng Anh) tại Nairobi, thủ đô Kenya, vào cuối tháng 7 vừa qua, Ðức Cha Paolino Lukudu, Dòng Comboni, Tổng Giám Mục giáo phận Khartum, cho biết: dù có những khó khăn, những bách hại, chính sách Hồi Giáo hóa Sudan, chiến tranh, nhưng số người Công Giáo vẫn gia tăng mỗi năm. Và sau đây là những con số cụ thể do Ðức Tổng Giám Mục nêu lên:

Mỗi năm, tại miền Nam, nơi có nhiều tín hữu Kitô và những người theo các tôn giáo địa phương, có 10 ngàn người lớn xin lãnh Phép Rửa Tội; tại miền Bắc, miền Hồi Giáo, có chín ngàn xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Ðức Cha Lukudu kể thêm: Trong hai năm vừa qua có hai Linh Mục và 20 nhân viên mục vụ bị cáo gian và bị giam tù. Như chúng tôi đã loan tin mới đây: Thứ Bẩy vừa qua 7.08.99, một nhà truyền giáo, người Canada, Cha Gilles Poirier, bị trục xuất, nhưng nhà cầm quyền Hồi Giáo không giải thích lý do của hành động này.

Ðức Tổng Giám Mục Khartum cho biết thêm: người Công Giáo tại Sudan hiện nay là 3 triệu 3 trăm ngàn trong số 28 triệu dân cư toàn quốc. 20 năm trước đây, chỉ có 60 Linh Mục, nay lên tới 200. Số chủng sinh cũng gia tăng rất nhiều: 240 thầy. Trong 4 năm vừa qua, tại miền bắc có 10 giáo xứ và tại miền nam có 9 giáo xứ được thành lập.

Không ai dám tưởng tượng: tại một quốc gia Hồi Giáo như Sudan, có 76 ngàn học sinh tại miền Bắc và 22 ngàn tại miền Nam theo học các trường tiểu học Công Giáo. Tại Thủ Ðô Khartum, nơi có nhiều người di cư sống trong vùng ngoại ô, Ðức Tổng Giám Mục đã cho thành lập "Tòa Tổng đại diện" để lo cho các người tị nạn về vật chất và đồng thời rao giảng Tin Mừng.

Ðứng trước những đòi hỏi mục vụ và truyền giáo tại Sudan, từ năm 1998 đã có ba Hội Dòng truyền giáo đến hoạt động . Và để xúc tiến mạnh mẽ công việc rao giảng Tin Mừng, các Vị Chủ Chăn Giáo Hội tại Sudan đưa ra những dấn thân quan trọng sau đây: phiên dịch Kinh Thánh và giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công Giáo ra tiếng địa phương và Ả Rập. Rồi cùng với các Giáo Hội Kitô khác, các Giám Mục Sudan dấn thân đối thoại giữa các bộ lạc khác nhau và cổ võ việc hòa giải giữa các chủng tộc.

Trong phần kết thúc bài phát biểu, Ðức Cha Lukudu loan tin: năm 2000, Hội Ðồng Giám Mục Sudan kỷ niệm 25 năm thành lập: đây là một biến cố ý nghĩa và đáng ghi nhớ. Ngài mời gọi các Giám Mục thuộc Tổ chức AMECEA ủng hộ tiến trình hòa bình tại Sudan và sau cùng ngài kêu gọi các Linh Mục truyền giáo thuộc hội "Fidei donum" Hồng Ân Ðức Tin, (tức hội các Linh Mục giáo phận tình nguyện đi truyền giáo tại các nước trong thời hạn nhất định hay vĩnh viễn) đến truyền giáo tại Sudan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page