Hội Ðồng Giám Mục Mozambic
tỏ tình liên đới với
Ðức Cha Augustin Misago
Giám Mục Gikongoro (Rwanda)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Mozambic tỏ tình liên đới với Ðức Cha Augustin Misago, Giám Mục Gikongoro (Rwanda) bị bắt giam.

Maputo - 22.04.99 - Nhân dịp khóa họp khoáng đại tại thủ đô Maputo, từ ngày 13 đến 16 tháng 4/1999 nầy, với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Juliuz Janusz, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mozambic, các Giám Mục nước này đã cho phổ biến một thông cáo bày tỏ tình liên đới với Ðức Cha Augsutin Misago, Giám Mục giáo phận Gikongoro, bên Rwanda, bị Nhà Nước bắt giam từ gần một tuần nay. Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Mozambic viết như sau: "Trong tinh thần hiệp thông Giáo Hội, chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới hoàn toàn của chúng tôi với các anh em chúng tôi trong Hàng Giám Mục nói chung và cách riêng với Ðức Giám Mục bị bắt giữ. Chúng tôi xin bảo đảm với ngài lời cầu nguyện và sự ủng hộ tinh thần huynh đệ của chúng tôi".

Thông cáo kết thúc: "Chúng tôi cũng ước mong sâu xa được thấy nguời anh em này được trả tự do nhanh chóng hết sức".


Back to Radio Veritas Asia Home Page