Về chuyến viếng thăm
hành hương của ÐTC Gioan Phaolô II
tại quê hương của Tổ Phụ Abraham

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Về chuyến viếng thăm hành hương của ÐTC Gioan Phaolô II tại quê hương của Tổ Phụ Abraham.

Tin Roma (Apic 13/07/99): Như chúng tôi đã loan tin hôm thứ Ba 13 tháng 7/1999, ÐTC Gioan Phaolô II đang dùng những ngày nghỉ hè, để cụ thể hóa những dự án của Ngài cho năm 2000. ÐTC nghĩ đặc biệt đến điều ngài đã nói đến trong bức thơ do chính ngài viết hôm 30 tháng 6/1999 vừa qua, nói về cuộc hành hương của ngài tại vùng Mêsopotamie, nơi quê huơng của TỔ PHỤ ABRAHAM, và tại Thánh Ðịa, quê hương trần gian của Chúa Giêsu Kitô.

Thứ Hai vừa qua, ngày 12 tháng 7/1999, người phát ngôn của Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Valls, đã nhắc đến những lời ÐTC Gioan Phaolô II nói về những gì Ngài muốn thực hiện như sau:

"Thật đẹp biết là chừng nào, nếu khi tôi đến UR của những người Calđê, quê hương của tổ phụ Abraham, thì những người Do Thái và anh chị em tín đồ Hồi Giáo, có thể đến chung với tôi, ngõ hầu chúng ta được cùng nhớ đến Vị Cha Chung của chúng ta trong đức tin".

Ðịa điểm UR của người Chalđê nằm ở miền nam IRAK. Vì thế, thật là khó mà có sự hiện diện của những người Do Thái. Chính Ðức Gioan Phaolô II đã có sáng kiến tổ chức một cuộc gặp gỡ những tín đồ của ba tôn giáo nhìn nhận tổ phụ Abraham như người Cha chung, nhân dịp năm 2000. Trong tông thư chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá, ÐTC Gioan Phaolô II đề nghị tổ chức cuộc gặp gỡ tại Bêlem, Giêrusalem và Sinai; đây là những nơi có giá trị biểu tượng sâu xa, để gia tăng cuộc đối thoại với những người Do Thái cũng như với những tín đồ Hồi Giáo. Ngoài ra, ÐTC cũng đề nghị tổ chức những cuộc gặp gỡ với các đại diện của những tôn giáo lớn trên thế giới, tại các thành phố khác nữa. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II xem ra như không bận tâm đến những khó khăn trên bình diện di chuyển hay chính trị của cuộc hành hương tại IRAK, Do Thái, tại những lãnh thổ của người Palestine, tại Giordani, Syri, Ai Cập và Hy Lạp. Nhưng Ngài bận tâm về việc chuyến viếng thăm hành hương có thể bị lợi dụng, và về việc người ta không nhìn nhận mục tiêu hoàn toàn tôn giáo của chuyến viếng thăm nói trên.

Người phát ngôn của Tòa Thánh đã nói như sau: "Ðức Gioan Phaolô II đến Irak theo vết chân của tổ phụ Abraham, chớ không theo ông Saddam Hussein. Cho đến giây phút nầy, chưa có những phản đối chính thức nào từ phía Hoa Kỳ hay Israel, tiếp theo sau việc công bố chuyến viếng thăm của ÐTC tại IRAK. Theo nguồn tin khác nữa, thì ÐTC Gioan Phaolô II cũng có thể đến thăm Ấn Ðộ, để bế mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu, đã được tổ chức tại Vatican hôm tháng Tư và Năm năm 1998, và công bố Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Các chuyến viếng thăm nói trên có lẽ sẽ được thực hiện vào cuối tháng 11 đầu tháng 12/1999 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page