Một đền thờ Hồi Giáo
sẽ được xây cất
gần vương cung thánh đường Truyền Tin
ở Nazareth

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một đền thờ Hồi Giáo sẽ được xây cất gần vương cung thánh đường Truyền Tin ở Nazareth.

Nazareth [Apic 6/04/99] - Sau nhiều cuộc đụng độ kéo dài trong hai ngày giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, một thỏa hiệp đã đạt được vào chiều thứ hai Phục Sinh vừa qua. Thị Trưởng Nazareth, ông Ramez Jeraise, đã cho phép người Hồi giáo được xây cất một đền thờ trên một khu đất gần vương cung thánh đường Truyền Tin, nhưng với điều kiện dự án chỉ được khởi sự vào năm 2002 mà thôi. Ngoài ra, thỏa hiệp này cũng cần phải được chính phủ Israel thông qua, bởi vì phần đất nói trên nằm trên lãnh thổ Israel.

Ðể phản đối những cuộc đụng độ, các vị Thượng Phụ tại Gierusalem đã quyết định đóng cửa vương cung thánh đường Truyền Tin và tất cả mọi nhà thờ tại Nazareth trong hai ngày 6 và 7/04/99. Các ngài muốn bảo đảm an ninh cho khách hành hương và đề phòng các hành vi xúc phạm đến các biểu tượng Kitô giáo. Các ngôi thánh đường nói trên chỉ mở cửa trong các giờ phụng vụ. Các Ðức Thượng Phụ đe dọa sẽ kéo dài các biện pháp này, nếu những người cực đoan tiếp tục gây chia rẽ bằng những vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page