Phản ứng
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phản ứng về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ấn Ðộ.

(Zenit 28/08/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Không lâu sau khi tin về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ấn Ðộ được chính thức công bố, đã có những phản ứng tại Ấn Ðộ về biến cố này.

Trong đảng Nhân Dân Ấn Ðộ, theo Ấn Giáo cũng như trong các tổ chức Ấn Giáo cực đoan, cuộc tranh luận đã bắt đầu. Một số thì cho rằng, chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC là một cơ hội có một không hai để đảng Nhân Dân phục hồi hình ảnh của đảng này trước ngày tổng tuyển cử, đã bị huen ố vì những vụ tấn công của những phần tử Ấn Giáo cực đoan vào người Kitô Giáo. Trong khi, Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới, một tổ chức Ấn Giáo bảo thủ tại Ấn Ðộ, thì chống lại chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II vì họ cho rằng đây là một cơ hội truyền giáo và cổ động người Ấn Ðộ theo đạo.

Chính phủ Ấn Ðộ đang dự tính phát hành tem ghi dấu chuyến viếng thăm của ÐTC. Linh Mục Emmanual Dominic, phát ngôn viên Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho biết, chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ chữa lành vết thương của người Kitô, nạn nhân của những vụ tấn công bạo động do các phần tử Ấn Giáo chủ mưu. Theo thống kê, trong năm 1998 vừa qua, tổng cộng có 139 vụ tấn công người Kitô giáo tại Ấn Ðộ. ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Ấn Ðộ từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11/1999 tới đây, nơi ngài sẽ công bố tông huấn Hậu-Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, diễn ra tại Roma từ tháng 4 đến tháng 5 năm 1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page