ÐTC tiếp ông Ibrahim Rugova
lãnh tụ ôn hòa của Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp ông Ibrahim Rugova, lãnh tụ ôn hòa của Kosovo.

Vatican - 10.05.99 - Vừa từ Rumani trở về, thì vào lúc 12 giờ trưa thứ Hai 10/05/99, trong Ðền Vatican ÐTC tiếp Ông Ibrahim Rugova, lãnh tụ ôn hòa của Kosovo và gia dình ông. Ông Rugova từ Belgrad đến Ý một tuần nay. Trong cuộc gặp gỡ với Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh trong những ngày vừa qua, ông đã bày tỏ ý muốn được gặp ÐTC. Ước muốn này đã được ÐTC chấp nhận. Cùng đi với ông có Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh và Ðức Ông Vincenzo Paglia, thuộc Cộng Ðồng Sant’Egidio.

Sau buồi tiếp kiến, lãnh tụ ôn hòa của Kosovo tuyên bố với Ðặc Phái Viên Ðài Vatican như sau: "Tôi đã có cơ hội tường trình cho ÐTC về tình hình Kosovo. Kosovo ngày nay như chết đi rồi. Pristina như thành phố ma, chỉ thấy quân đội và lực lượng cảnh sát mà thôi".

Ông nói tiếp: "Tôi đến Roma và Tây Phương vì cần phải làm hết sức để người dân trở về Kosovo. Phần lớn nay bị phân tán - nhưng cần phải cổ võ việc họ trở về Kosovo, thay vì phân tán, cho dù tiến trình này đòi thời gian lâu dài. Còn cần phải tạo những điều kiện về an ninh, để người dân có thể trở về bình an. Những người đã bỏ Kosovo ra đi, phần đông là người Albani; nhưng cũng có những người khác nữa; cần phải bảo vệ họ".

Theo ông, để đem lại hòa bình trong miền Balcan, Belgrad phải chấp nhận trước hết sự hiện diện tại Yougoslavi của một lực lượng quốc tế, gồm có NATO, Nga và các nước khác. Bình luận về thỏa ước tại Rambouillet, ông Rugova trả lời: Ðây là một thỏa ước tốt; nếu được ký kết trước, thì đã không đi đến tình trạng bi thảm của chiến tranh như hiện nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page