Các cuộc đe dọa và sát hại
vẫn tiếp tục tại miền đông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các cuộc đe dọa và sát hại vẫn tiếp tục tại miền đông Timor.

Jakarta - 17.09.99 - Tại miền đông Timor quân đội Indonesia bắt đầu rút lui cách nhỏ giọt (rất chậm rải), cùng lúc với việc đổ bộ từ từ của Lực Lượng Hòa Bình Liên Hiệp Quốc. Bộï trưởng quốc phòng Indonesia, tướng Wiranto, tuyên bố: Việc rút lui quân đội Indonesia sẽ hoàn tất khi nào Lực Lượng Hòa Bình quốc tế do Australia chỉ huy rải rắc khắp lãnh thổ đông Timor. Nhưng nếu quân đội chính qui Indonesia rút lui, thì các đội dân quân khát máu chống độc lập vẫn hoạt động như trước. Sau đây là lời tuyên bố của một nhà truyền giáo tuyên bố qua đường điện thoại từ Jakarta đến Ðài Vatican (17.09.99) về cộng đồng của cha tại Dili. Cha nói về một cha khác cùng dòng: "Ngài và cộng đồng mà chúng tôi có tại Dili, cùng với hơn 6 ngàn người tị nạn, đã tìm được nơi trú ẩn tại một sân vận động, dưới các khán đài, trong những điều kiện hết sức bấp bênh. Tin sau cùng mà cha này cho tôi biết là mặc dù các người tị nạn có nhận được một chút giúp đỡ và thực phẩm, lúc này đây dân quân đang đe dọa chuyển họ đi nơi khác, hoặc ra khỏi Timor đến một đảo khác và hành động này là rất nặng nề đối với tình hình của người dân tại chỗ, vì họ còn có các người thân yêu trong gia đình, có nhà cửa tại miền đông Timor. Bây giờ họ bị di chuyển đi nơi khác, biết bao giờ họ sẽ được trở lại. Ðược hỏi thêm: Lực Lượng Hòa Bình Quốc Tế có thể thực sự đem lại hòa bình cho Timor không, nhà truyền giáo này trả lời: Ðây là một hy vọng lớn lao. Ít ra lực lượng này kiểm soát tình hình và nhất là chấm dứt các cuộc di chuyển dân, vì việc di chuyển giống như một cuộc diệt chủng vậy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page