Một tướng lãnh cao cấp
của quân đội Indonesia
ra lệnh sát hại người dân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một tướng lãnh cao cấp của quân đội Indonesia ra lệnh sát hại người dân.

(Avvenire 18.09.99) - Sydney - 18.09.99 - Một trong các nhân viên phụ tá của Ðức Cha Carlos Belo, Giám Quản tông tòa giáo phận Dili bên miền đông Timor, tên là Francisco Kalbuadi, đã trốn thoát khỏi Timor, và hiện đang tị nạn tại Sydney (Australia); Anh đã cho biết rằng anh ta đã có mặt trong lúc quân đội Indonesia đột nhập vào Tòa Giám Mục Dili ngày mồng 6 tháng 9/1999 vừa qua. Quân đội, ngoài việc bắt giữ Ðức Cha Belo (sau đó họ trả tự do cho ngài), đã xả súng vào khoảng 5 ngàn người trú ẩn trong một tòa nhà kế bên Tòa Giám Mục. Nhiều phụ nữ, người già và trẻ em bị chết trong vụ bắn phá này. Ông Kalbuadi quả quyết: Tướng Syamsuddin (người mà ông biết rõ ràng) đã đích thân chỉ huy và ra lệnh cho quân đội bắn vào dân chúng. Ong Kalbuadi nói thêm: Chính vị tướng lãnh này chỉ huy việc tách biệt các người đàn ông và thanh niên đến tuổi chiến đấu khỏi các người tị nạn khác. Sau đó các người này bị di chuyển sang miền Tây Timor. Tại đây, trong mấy ngày sau, các người phụ nữ tị nạn thuật lại là số các người đàn ông và thanh niên bị bắt ngày 6 tháng 9/1999 đã mất tích. Vị phụ tá của Ðức Giám Mục quả quyết: chắc chắn những người này đã bị sát hại và chính tướng Syamsuddin là người có trách nhiệm nặng nề về số phận của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page